Thủ tướng lưu ý tỉnh Sóc Trăng cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Sóc Trăng phải chú ý phát triển nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư, chủ động tìm và thu hút doanh nghiệp,...

Chiều 6/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ ngành làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ ngành làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, năm 2019, tỉnh Sóc Trăng xác định mục tiêu chung là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng chú trọng chất lượng, bền vững và cải thiện tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tỉnh đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7,3% - 7,5% và giảm tỷ lệ hộ nghèo 2 - 3%.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I/2019 đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, về kinh tế diện tích gieo trồng lúa tăng so với cùng kỳ, trong đó lúa đặc sản chiếm 55%; về thủy sản, đến nay thả nuôi 7.300 ha; tổng sản lượng thủy, hải sản 25.260 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.640 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội là 19.900 tỷ đồng, tăng 12%... Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh khoảng 730.000 lượt, tăng 41%; trong đó khách quốc tế là 27.700 lượt; doanh thu du lịch đạt 310 tỷ đồng, tăng 95%.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã tiếp làm việc 38 lượt nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu 38 dự án, tăng 31% so cùng kỳ; có 4 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký 2.700 tỷ đồng, tăng 12 lần so cùng kỳ. Có 70 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 320 tỷ đồng...

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết thêm, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội còn một số khó khăn, hạn chế, như tình hình thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân; giá một số sản phẩm nông nghiệp (lúa, mía...) giảm, đầu ra không ổn định; việc xây dựng mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị còn hạn chế; vướng mắc trong thủ tục đầu tư...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Sóc Trăng cần nỗ lực “bức phá” vươn lên

Sau khi lắng nghe các ý kiến của địa phương, các Bộ ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về kết quả những tháng đầu năm 2019 của Sóc Trăng, một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng, phát triển toàn diện. Mặc dù có nhiều cố gắng trong những năm qua, nhưng hiện Sóc Trăng vẫn là tỉnh nghèo cho nên cần phải cố gắng vươn lên mạnh mẽ, đồng tâm hiệp lực tốt hơn, ý chí cao hơn, đổi mới sáng tạo trong thu hút phát triển.

Thủ tướng lưu ý tỉnh Sóc Trăng cần chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển thủy sản liên kết với ngành công nghiệp chế biến, phát triển du lịch sinh thái gắn với phát triển các mô hình nông nghiệp sạch, thông minh... Vì vậy, tỉnh phải chủ động tìm, thu hút doanh nghiệp mà muốn vậy, cần cải thiện môi trường đầu tư. Cũng như phải chú ý phát triển đào tạo nguồn nhân lực. Sóc Trăng cần quan tâm công tác dân tộc, quản lý xã hội. Sóc Trăng cần nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2019 để cùng với Trung ương có một năm “bứt phá”.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng báo cáo một số nội dung về việc một số cán bộ ngành giáo dục địa phương dự đi “hội nghị ảo” (thông báo đi dự hội nghị tại Côn Đảo nhưng lại thực tế không có hội nghị - PV), Thủ tướng chỉ đạo tinh thần làm rõ sự việc, sai đến đâu xử lý nghiêm đến đó; thông tin công khai kết quả cho dư luận...

Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ ngàngh đến thăm gia đình ông Kim Lươl, nguyên Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng.

Cùng ngày, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam bộ tại chùa Khleang và đến thăm hỏi, động viên một số gia đình chính sách tại Sóc Trăng.

Thành Thật

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-luu-y-tinh-soc-trang-can-chuyen-doi-co-cau-kinh-te-74859.html