Thủ tướng Lebanon muốn đối thoại về vai trò 'trung lập' tại khu vực

Thủ tướng Lebanon Hassan Diab ngày 18/7 cho rằng cần có đối thoại về quan điểm của nước này đối với các cuộc xung đột khu vực.

Thủ tướng Lebanon Hassan Diab. (Nguồn: Anadolu)

Theo Thủ tướng Diab, “vấn đề trung lập mang tính chính trị và cần đối thoại sâu sắc giữa tất cả các phe phái chính trị tại Lebanon”.

Phát biểu này được đưa ra sau cuộc gặp với Đức Hồng y Bechara Boutros Al-Rai, người đã thúc giục Lebanon duy trì vai trò trung lập để giúp nước này vượt qua khủng hoảng. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần, Đức Hồng y Rai cáo buộc Hezbollah ngăn chặn một nguồn hỗ trợ sống còn từ các nước phương Tây và Arab vùng Vịnh.

Lebanon hiện đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính, làm dấy lên lo ngại về khả năng ổn định của nước này, khiến Lebanon hết sức cần hỗ trợ từ nước ngoài. Hy vọng hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) gặp trở ngại do Chính phủ chưa thống nhất được chương trình nghị sự với các lãnh đạo phe phái.

Minh Quân

(theo Middle East Monitor)

Quân Lưu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-lebanon-muon-doi-thoai-ve-vai-tro-trung-lap-tai-khu-vuc-119696.html