Thủ tướng Kishida kiên định với đề xuất cải tổ Hiến pháp Nhật Bản

Nhà lãnh đạo này khẳng định sẵn sàng sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản trong thời gian ông giữ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Thủ tướng Kishida Fumio nêu quan điểm về sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo)

Thủ tướng Kishida Fumio nêu quan điểm về sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo)

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hạ viện vào ngày 6/10, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết trong cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch LDP năm ngoái và nhiều dịp khác, ông đã kêu gọi cải tổ Hiến pháp và “quan điểm này vẫn không thay đổi”. Ông hy vọng các cuộc thảo luận tích cực và sâu hơn sẽ diễn ra bên ngoài ranh giới của các đảng cầm quyền và đối lập trong kỳ họp Quốc hội hiện nay nhằm hướng tới đề xuất sửa đổi Hiến pháp.

Ông Kishida cũng đã phản hồi trước đề xuất của Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) Baba Nobuyuki cho rằng Chính phủ, đảng cầm quyền và JIP cần trao đổi trước khi sửa đổi Chiến lược An ninh Quốc gia của Nhật Bản. Nhà lãnh đạo này nhận định đây là một đề xuất mang tính xây dựng, đồng thời cho biết ông sẽ cân nhắc đề xuất này, trong đó có việc tổ chức các cuộc thảo luận giữa các lãnh đạo đảng.

Liên quan tới các biện pháp đối phó với lạm phát, ông Kishida cam kết Chính phủ sẽ kích thích tiêu dùng bằng cách tăng cường hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn như trực tiếp xóa bỏ gánh nặng gia tăng của các hóa đơn điện. Tuy nhiên, ông đã bác bỏ đề xuất cắt giảm thuế tiêu dùng của Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) Shii Kazuo.

Cùng ngày, phát biểu trong phiên toàn thể của Thượng viện, ông Kishida đang tỏ ra thận trọng với đề xuất xin lệnh của tòa án để giải tán Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới (hay Giáo hội Thống nhất). Ông cho rằng một hành động như vậy, dựa trên Luật các tổ chức tôn giáo, “cần được quyết định một cách thận trọng về mặt tự do tôn giáo” và cần lưu ý đúng mức tới các án lệ trước đó.

Giáo hội Thống nhất cũng đang thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản sau cái chết của cố Thủ tướng Abe Shinzo ở thành phố Nara hôm 8/7. Giáo hội này được cho là đã bán các vật phẩm thông thường ở mức giá cao và thu các khoản phí đóng góp lớn từ các hội viên. Điều này đã khiến cho nhiều hội viên, trong đó có mẹ của Tetsuya Yamagami, hung thủ sát hại cố Thủ tướng Abe, lâm vào cảnh túng quẫn.

(theo Jiji Press)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-kishida-kien-dinh-voi-de-xuat-cai-to-hien-phap-nhat-ban-201019.html