Thủ tướng: 'Không thể rau trồng 2 luống, lợn nuôi 2 loại khác nhau được'

Đó là ý kiến đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn quốc tế 'Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam - Phát triển và Hội nhập'.

Phát triển nông nghiệp hữu cơ vẫn còn khó khăn

Sáng 16/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu tại diễn đàn quốc tế “Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam - Phát triển và hội nhập” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Hữu cơ Việt Nam và Tập đoàn TH phối hợp tổ chức.

Diễn đàn quốc tế “Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam - Phát triển và hội nhập” với gần 500 đại biểu trong và ngoài nước, đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước, các thành phần kinh tế, người sản xuất, đại diện người tiêu dùng, các hiệp hội, ngành hàng tham gia.

Tại đây, sau khi nghe các ý kiến tham luận, đóng góp của các chuyên gia, diễn giả ở trong và ngoài nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có những đánh giá về ngành nông nghiệp hữu cơ thời gian qua.

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực, tiến bộ của ngành nông nghiệp khi từ một nước thiếu ăn, thì nay các sản phẩm như rau, củ, quả… của Việt Nam đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Thủ tướng cũng đánh giá cao người nông dân, ngành sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này.

“Mặc dù nhu cầu tiêu dùng trong nước, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ rất phát triển, tuy nhiên, nhận thức về sản phẩm hữu cơ vẫn còn hạn chế, cơ chế, chính sách trong phát triển nông nghiệp hữu cơ vẫn còn khó khăn, trở ngại. Vì thế, cần có phương hướng đề xuất để Chính phủ chỉ đạo rõ hơn, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực này”, Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Thủ tướng cũng khẳng định, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề rất nóng bỏng hiện nay, đặc biệt phải nghiên cứu sản xuất hữu cơ để bảo đảm nền nông nghiệp tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Bởi, các sản phẩm tiêu dùng phục vụ cho người dân, chứ không phát triển nhỏ lẻ mà cần làm đồng loạt để cung cấp thực phẩm sạch cho thị trường. Trước mắt, cần phải có nhận thức đúng đắn về ngành nông nghiệp hữu cơ thì mới tháo gỡ từng bước khó khăn được.

“Việt Nam không chỉ có sữa, cây dừa, rau, củ quả rất nhiều. Đặc biệt, lĩnh vực chăn nuôi, nông nghiệp hữu cơ phải hướng tới cung cấp ra thị trường cho toàn bộ người dân chứ không phải dành cho người giàu”, Thủ tướng nói.

Nâng cao nhận thức, đạo đức người nông dân

Tại đây, Thủ tướng cũng giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đề án trình Chính phủ để có sự quan tâm, tạo thuận lợi về lãi suất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ.

Về định hướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, nông nghiệp phi hữu cơ vẫn tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, song hành, đáp ứng nhu cầu để Việt Nam hội nhập cao hơn trong tương lai, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Đặc biệt, Thủ tướng cũng lưu ý đến việc nâng cao nhận thức, đạo đức của người nông dân để nông nghiệp hữu cơ phát triển có chiều sâu.

“Phát triển tỷ lệ nào cho nông nghiệp hữu cơ là phù hợp, Chính phủ sẽ chỉ đạo chặt chẽ để Bộ Nông nghiệp xây dựng đề án phát triển giai đoạn 2018-2021. Không thể rau trồng 2 luống, lợn nuôi 2 loại khác nhau được mà cần phải tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân sản xuất an toàn. An toàn sức khỏe phải đặt lên hàng đầu”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp chủ trì tiếp thu những ý kiến ở diễn đàn, kêu gọi các nhà khoa học, người nông dân, cộng đồng xã hội tham gia phát triển nông nghiệp hữu cơ có trách nhiệm, vì sức khỏe cộng đồng. Trong thời gian tới cần phải đưa ra một bộ quy chuẩn về phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Quang cảnh tại Diễn đàn quốc tế “Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam - Phát triển và hội nhập”

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, sản xuất nông nghiệp hữu cơ là phương thức sản xuất dựa trên các yếu tố môi trường tự nhiên, bảo vệ môi trường, duy trì và bảo vệ hệ sinh thái bền vững tạo ra sản phẩm bổ dưỡng cho nhu cầu con người. Sản xuất và sử dụng sản phẩm hữu cơ đang là xu thế phát triển.

Trên thế giới, có khoảng 50 triệu ha đất canh tác nông nghiệp hữu cơ, gần đây xu thế này phát triển khá nhanh, tạo nên thị trường nông sản hữu cơ, giá trị thương mại gần 100 tỷ USD, nhất là ở các nước phát triển đã thể hiện rõ xu thế này.

Ở nước ta, trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã được chú ý phát triển. Đến nay, 33 tỉnh, thành đã có mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ với diện tích khoảng 70.000 ha với các hình thức, quy mô, sản phẩm rất đa dạng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp cho rằng sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn rất nhỏ về quy mô sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định tới đây sẽ chuyển sang một hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ với quy trình kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đầu vào trong chu trình sản xuất cho đến xây dựng, phát triển thị trường mới sẽ là khó khăn, thậm chí là rất khó.

“Vì vậy, chúng ta cần vào cuộc đồng bộ cả ở cấp Chính phủ, doanh nghiệp, người nông dân, cùng với sự đón nhận, chia sẻ, hợp tác quốc tế. Đó cũng là quá trình đòi hỏi chuyển nhận thức trong cả công tác quản lý, trong sản xuất, trong tiêu dùng”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho hay.

Nghị lực phi thường của nữ sinh Trường THPT Đào Duy Từ bị bệnh xương thủy tinh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/thu-tuong-khong-the-rau-trong-2-luong-lon-nuoi-2-loai-khac-nhau-duoc-d121697.html