Thủ tướng: Không để người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất sau bão số 9

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với tỉnh Quảng Nam, huyện Núi Thành đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị sập nhà tại xã Tam Quang.

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ và thăm, động viên một số gia đình, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Thủ tướng cũng đã thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà bà con ở Quảng Ngãi bị thiệt hại trong con bão số 9

Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà bà con ở Quảng Ngãi bị thiệt hại trong con bão số 9

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 13 người bị thương, 325 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 140 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, có 450 trường học, cơ sở giáo dục, 70 cơ sở y tế, 105 nhà văn hóa thôn, xã bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi bị sạt lở...

Nhà ông Trần Văn Đô, thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đổ sụp sau trận bão số 9. Thủ tướng thăm hỏi, trao quà hỗ trợ và đề nghị tỉnh Quảng Ngãi quan tâm đến người dân sau bão, nhanh chóng giúp dân khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Thủ tướng động viên "Lúc này cần phát huy tinh thần của người miền Trung kiên cường trước thiên tai, vượt qua khó khăn. Chính quyền luôn bên cạnh hỗ trợ người dân".

Thủ tướng thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bà con xã Tam Quang

Thủ tướng đã đến thăm Trường THCS thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Nói chuyện với các giáo viên và các chiến sĩ giúp trường khắc phục thiệt hại, ông yêu cầu các lực lượng tập trung khắc phục trường lớp để học sinh đi học trở lại trong thời gian sớm nhất.

"Bằng mọi nguồn lực có thể để sớm dựng lại nhà cửa cho bà con"

Chia sẻ khó khăn với người dân xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam), chia sẻ, chuyển lời thăm hỏi của Đảng, Nhà nước đến bà con. Thủ tướng mong rằng với truyền thống trung dũng kiên cường, bà con sẽ đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn, trở lại cuộc sống bình thường.

Thủ tướng hỏi thăm các bệnh nhân đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Quảng Nam

Nói chuyện với bà con xã Tam Quang, Thủ tướng chia sẻ, chuyển lời thăm hỏi của Đảng, Nhà nước đến bà con. Thủ tướng mong rằng với truyền thống trung dũng kiên cường, bà con sẽ đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn, trở lại cuộc sống bình thường.

Thủ tướng đề nghị xã Tam Quang, huyện Núi Thành phát động toàn dân dọn dẹp nhà cửa. Tỉnh Quảng Nam, huyện huy động hệ thống chính trị, lực lượng quân đội, công an sớm phục hồi các cơ sở trường học, trạm xá để các cháu trở lại học bình thường sớm nhất, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

“Tỉnh Quảng Nam, huyện Núi Thành bằng mọi nguồn lực có thể để sớm dựng lại nhà cửa cho bà con. Không để người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất, hỗ trợ an sinh xã hội, tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói, khó khăn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các nạn vụ sạt lở Trà Leng đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Quảng Nam

Đến thăm các nạn nhân của vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh, Thủ tướng động viên bà con yên tâm chữa trị. Đồng thời, yêu cầu BV miễn toàn bộ viện phí điều trị cho các nạn nhân vụ sạt lở Trà Leng.

Đối với trường hợp cháu Đinh Hoàng Thái (7 tuổi, có bố mẹ và 2 thành viên gia đình bị mất do lở đất Trà Leng) Thủ tướng đề nghị Quân khu 5 quan tâm, chăm lo cho cháu đến khi trưởng thành.

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/thu-tuong-khong-de-nguoi-dan-song-trong-canh-man-troi-chieu-dat-sau-bao-so-9-685375.html