Hà Nội tăng cường kiểm tra xe cứu thương, xe công vụ trong thời gian giãn cách

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu siết chặt kiểm soát tại 23 chốt ra vào thành phố, kể cả xe công vụ, xe cứu thương, xe luồng xanh.

Việc này nhằm xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng xe ưu tiên để đưa người vào thành phố không đúng quy định. Đây là một trong những nỗ lực để ngăn chặn dịch bệnh và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa giao Công an thành phố phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng địa phương siết chặt kiểm soát tại 23 chốt vào thành phố, kể cả xe công vụ, xe cứu thương, xe luồng xanh; đề nghị các đơn vị khi phát hiện phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lợi dụng xe ưu tiên để đưa người vào thành phố không đúng quy định.

Xe cứu thương chở người sai quy định phát hiện ngày 22/8 (Ảnh: Công an).

Xe cứu thương chở người sai quy định phát hiện ngày 22/8 (Ảnh: Công an).

Liên quan đến nội dung này, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác nhận sau một thời gian dài các chốt kiểm soát chặt chẽ, những ngày gần đây đã xuất hiện tình trạng lợi dụng xe cứu thương, xe cứu hộ để đưa người tỉnh ngoài thông chốt vào thành phố.

“Có trường hợp rất hy hữu mà chúng tôi cũng sơ sẩy đó là trường hợp gọi xe cứu nạn, cứu hộ và số người ngồi trên xe có biển số của Nghệ An, Hà Tĩnh ngồi thấp xuống, xe đẩy lên cao. Theo phản ánh của chốt là không nhìn thấy được và cũng do thiếu biện pháp nghiệp vụ, do vậy không phát hiện xe đi qua, nhưng báo chí phản ánh, chúng tôi đã đến gặp công ty làm dịch vụ cứu hộ phạt, phạt cả lái xe và giữ cả lái xe bằng lái xe của lái xe dùng thủ đoạn này để đưa người vào. Tổng số tiền phạt là gần 20 triệu”, Đại tá Trần Ngọc Dương cho hay.

Trước thực tế đó, trong văn bản kết luận, Thường trực thành ủy cũng đề nghị tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong đợt giãn cách xã hội và dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động xây dựng phương án cao hơn về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ chức diễn tập các phương án; tham mưu, đề xuất Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc phối hợp triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết Thành ủy đã chỉ đạo Công anh thành phố quyết liệt trong rà soát và xử lý các vi phạm lợi dụng thẻ luồng xanh, xe cứu thương chở bệnh nhân Covid-19 và người từ tỉnh ngoài vào thành phố.

“Trên thực tế như Công an thành phố báo cáo đã có hiện tượng lợi dụng thẻ luồng xanh, rồi lợi dụng xe cứu thương, xe cứu hộ cứu nạn để đưa người từ tỉnh ngoài đặc biệt ở những tỉnh đang có dịch, đang phải giãn cách theo chỉ thị 16 vào thành phố. Đây là điều rất nguy hiểm ảnh hưởng đến kết quả công tác phòng chống dịch của thành phố. Chính vì thế chúng tôi đã giao cho công an thành phố phải quyết liệt hơn nữa trong công tác rà soát, kiểm tra xử lý các vi phạm”, ông Phong nói./.

Nguyên Nhung/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ha-noi-tang-cuong-kiem-tra-xe-cuu-thuong-xe-cong-vu-trong-thoi-gian-gian-cach-885781.vov