Thủ tướng khen Quảng Ninh giỏi như tiền đạo đội Olympic Việt Nam

Đó là nhận xét của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tiềm năng, thế mạnh và khả năng tự xoay sở, dám nghĩ, dám làm của tỉnh Quảng Ninh trong việc huy động nguồn lực, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Thủ tướng khen Quảng Ninh giỏi như đội tuyển Olympic Việt Nam - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Chiều 1.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo với Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,16%, dự kiến cả năm 2018 tăng trên 11%. GRDP bình quân đầu người đạt 5.065 USD/người/năm, tăng bình quân 9,1%/năm; năng suất lao động bình quân đạt 197,7 triệu đồng/người, tăng bình quân 10,6%/năm. Giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế bình quân tăng 11,4%/năm.

Đáng chú ý, về thu ngân sách, Quảng Ninh luôn nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; cơ cấu thu có sự chuyển dịch mạnh, tăng tỷ trọng thu nội địa và giảm dần tỷ trọng thu từ xuất nhập khẩu. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 2,5 năm qua đạt 97.659 tỉ đồng, trong đó thu nội địa đạt 68.841 tỉ đồng, chiếm 71% tổng thu ngân sách, tốc độ tăng bình quân đạt 14,3%/năm.

Ngoài ra, trong 2,5 năm qua, tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 36.000 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa chiếm trên 75% tổng vốn đầu tư. Về môi trường đầu tư, trong 5 năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 đạt vị trí thứ 2, năm 2017 đứng vị trí dẫn đầu các tỉnh, thành phố cả nước.

[FLYCAM] Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động

Đặc biệt, trong 2 năm qua, tỉnh Quảng Ninh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu giao thông, kết nối các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường ra biên giới, đường vào Khu công nghiệp. Là tỉnh đầu tiên trên cả nước đầu tư gần 200 km đường cao tốc, sân bay, cảng biển (đường cao tốc nối thành phố Hạ Long với thành phố Hải Phòng, cầu Bạch Đằng, đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái) theo hình thức đối tác công tư (PPP), góp phần liên kết vùng, tạo động lực phát triển toàn diện Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

Trước những kết quả trên, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, những cách làm đột phá, sáng tạo, tư duy dám nghĩ dám làm và giá trị đem lại đối với xã hội mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã làm được trong thời gian qua. “Quảng Ninh có những cách làm sáng tạo, tự xoay sở trước tình hình khó khăn hiện nay hệt như tiền đạo cắm của đội tuyển Olympic Việt Nam. Đặc biệt là việc xin Chính phủ cơ chế mà không xin tiền để đầu tư hạ tầng”, Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh phải tập trung hơn nữa trong việc cải thiện môi trường, rút ngắn trình độ, chênh lệch về phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng miền, tập trung đầu tư nông nghiệp chất lượng cao... “Hạ Long đang là sự lựa chọn của hàng triệu du khách quốc tế, do đó, ngoài cơ sở hạ tầng được đầu tư thì môi trường phải sạch như Singapore, Tokyo. Hạ Long phải trở thành một con rồng của Việt Nam. Còn tỉnh Quảng Ninh có nhiều cách làm sáng tạo hệt như các bàn thắng đẹp như của đội tuyển Olympic Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Lã Nghĩa Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thu-tuong-khen-quang-ninh-gioi-nhu-tien-dao-doi-olympic-viet-nam-998915.html