Thủ tướng Justin Trudeau tiếp tục nắm quyền

Đảng Tự do của Thủ tướng Canada Justin Trudeau giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 21.10, qua đó đem lại cho ông một nhiệm kỳ nữa.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau mừng chiến thắng tổng tuyển cử - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Canada Justin Trudeau mừng chiến thắng tổng tuyển cử - Ảnh: Reuters

Chiến thắng này không trọn vẹn do đảng Tự do chỉ lấy được 156 ghế tại Quốc hội – chưa đủ 170 trên tổng số 338 ghế nên đánh mất thế đa số. Trong cuộc bầu cử năm 2015 họ đạt 177 ghế.

Với kết quả trên, Thủ tướng Trudeau chỉ có chính phủ thiểu số và phải dựa vào ít nhất một đảng khác khi muốn thúc đẩy những chính sách quan trọng. Đồng minh khả dĩ là đảng Dân chủ mới (NDP) đạt 25 ghế.

Phát biểu sau cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Trudeau ca ngợi người dân đã lựa chọn “nghị trình cấp tiến” (chú trọng đối phó biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống). Ông cam kết chính phủ sắp tới sẽ phục vụ cho tất cả người dân nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức gửi lời chúc mừng, mặc dù quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo không tốt đẹp cho lắm.

Đảng Tự do giành chiến thắng nhưng đánh mất thế đa số tại Quốc hội Canada - Ảnh: Reuters

Do vướng vào nhiều tranh cãi như cáo buộc can thiệp nhằm giúp tập đoàn xây dựng SNC-Lavalin tránh bị truy tố hình sự hay bôi đen mặt trong một bữa tiệc năm 2011, Thủ tướng Trudeau trong chiến dịch vận động bầu cử không thể tạo lợi thế rõ rệt trước nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập Andrew Scheer. Đảng Tự do mất thế đa số đã được dự đoán trước.

Cẩm Bình (theo Reuters, The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/thu-tuong-justin-trudeau-tiep-tuc-nam-quyen-123972.html