Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố sẽ nộp đơn từ chức

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 20/8 tuyên bố ông sẽ nộp đơn xin từ chức vào cuối cuộc tranh luận tại Thượng viện về chính phủ của ông.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Nguồn: Getty Images)

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Nguồn: Getty Images)

Theo AFP, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 20/8 tuyên bố ông sẽ nộp đơn xin từ chức vào cuối cuộc tranh luận tại Thượng viện về chính phủ của ông.

Cuộc họp này do lãnh đạo cực hữu Matteo Salvini đề xuất.

Thủ tướng Conte nói: "Tôi sẽ chấm dứt nhiệm kỳ chính phủ tại đây... Tôi sẽ gặp Tổng thống Sergio Mattarella để thông báo về quyết định từ chức của tôi."

Trước đó, ngày 13/8, tại Thượng viện Italy, đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S), đảng Dân chủ (PD) trung tả, đảng cánh tả Tự do và Bình đẳng (LeU) và nhóm các đảng thiểu số đã bỏ phiếu chống lại các đề xuất của phe trung hữu về ngay lập tức tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Giuseppe Conte.

Thượng viện đã bác bỏ hai đề xuất của đảng cực hữu Liên đoàn (Lega) và trung hữu Tiến lên Italy (Forza Italia) về việc đòi thay đổi thời điểm bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Conte và tiến hành ngay lập tức vào ngày 14/8, cũng như đề xuất của đảng Anh em Italy (Fratelli d'Italia) yêu cầu bỏ phiếu ngay sau khi Thủ tướng báo cáo trước Thượng viện về tình hình khủng hoảng chính trị vào 15 giờ ngày 20/8./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-italy-giuseppe-conte-tuyen-bo-se-nop-don-tu-chuc/591080.vnp