Thủ tướng Israel từ chối bình luận về vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối bình luận về vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh ở thủ đô Tehran, hôm thứ Sáu (27/11).

Một quan chức trong văn phòng của ông Netanyahu cho biết trong một tuyên bố với Reuters rằng văn phòng "không bình luận" về vấn đề này.

Thủ tướng Netanyahu đã từng tuyên bố cách đây hai năm rằng nhà khoa học bị ám sát ngày nay đang dẫn đầu các nỗ lực phát triển kho vũ khí hạt nhân của Iran.

Trong một bài phát biểu được ghi âm, ông Netanyahu cho biết vào năm 2018 rằng tình báo Israel đã thu giữ một loạt tài liệu liên quan đến nỗ lực phát triển kho vũ khí hạt nhân của Tehran, đồng thời mô tả Fakhrizadeh là người dẫn đầu chương trình hạt nhân quân sự của Tehran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Getty.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Getty.

Ông Netanyahu nói vào thời điểm đó: "Hãy nhớ cái tên này - Fakhrizadeh."

Năm 2014, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, một nhà ngoại giao phương Tây đã đề cập đến vai trò của nhà khoa học này trong chương trình hạt nhân của Tehran, nói rằng: “Nếu Iran quyết định quân sự hóa (các hoạt động làm giàu), Fakhrizadeh sẽ được biết đến là cha đẻ của bom hạt nhân”.

Trong cùng một báo cáo, Reuters dẫn lời một nguồn tin cấp cao của Iran xác nhận rằng Fakhrizadeh sở hữu ba hộ chiếu và thực hiện nhiều chuyến công du nước ngoài, đặc biệt là đến các nước châu Á, để có được thông tin mới nhất từ nước ngoài, nói thêm rằng nhà khoa học này cam kết cho sự phát triển công nghệ của Iran và nhận được sự hỗ trợ từ Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Bảo Ngọc (Theo AMN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/thu-tuong-israel-tu-choi-binh-luan-ve-vu-am-sat-nha-khoa-hoc-hat-nhan-hang-dau-iran/20201128073816931