Thủ tướng Israel tự cách ly do cố vấn nhiễm Covid-19

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tự cách ly từ ngày 30/3 để theo dõi y tế, sau khi một cố vấn của ông xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Các quan chức cho biết, ông vào ngày 31/3. Trong một xét nghiệm trước đó vào ngày 15 tháng 3, ông đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tự cách ly từ ngày 30/3 để theo dõi y tế, sau khi một cố vấn của ông xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ảnh: Times of Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tự cách ly từ ngày 30/3 để theo dõi y tế, sau khi một cố vấn của ông xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ảnh: Times of Israel.

Bộ Y tế Israel yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày đối với bất kỳ ai được coi là đã ở tiếp xúc gần với bệnh nhân. Cố vấn của thủ tướng bị nhiễm bệnh đã có mặt tại phiên họp quốc hội khẩn cấp vào tuần trước nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng do covid 19 gây ra.

Hiện số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Israel tiếp tục tăng mạnh, lên tới 4 nghìn 347 người, 15 người tử vong và 135 người bình phục./.

Hoàng Nguyễn/ VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-israel-tu-cach-ly-do-co-van-nhiem-covid19-1030444.vov