Thủ tướng Israel Netanyahu được đa số phiếu để lập chính phủ mới

Hôm 22/9, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã bắt đầu các cuộc tham khảo ý kiến kéo dài 2 ngày với các đảng thắng cử để lựa chọn chính trị gia có cơ hội thành lập được chính phủ liên minh cao nhất.

55 thành viên của Quốc hội đã lựa chọn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, lãnh đạo đảng Likud, là người thành lập chính phủ tiếp theo, so với 54 phiếu cho liên minh Xanh Trắng đối lập do ông Benny Gantz dẫn đầu, Sputnik dẫn nguồn truyền thông Israel đưa tin hôm 23/9.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Theo kênh Channel 13 của Israel, cuộc hội ý đã diễn ra ở Dinh Tổng thống, và kết thúc với việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu được ủy thác làm người thành lập chính phủ mới.

“Chính phủ duy nhất có thể được thành lập là một chính phủ có đồng thuận rộng rãi. Cách duy nhất để đạt được một chính phủ như vậy là ngồi xuống và nói chuyện với một thái độ cởi mở”, ông Netanyahu viết trên Twitter.

Kết quả chính thức cuối cùng của cuộc bầu cử sẽ được đệ trình lên Tổng thống Rivlin vào 25/9. Tổng thống sau đó sẽ gặp lãnh đạo các đảng thắng cử để bàn bạc về ứng viên cho ghế Thủ tướng. Sau khi ứng viên được lựa chọn, người này sẽ có 42 ngày để thành lập một chính phủ liên minh có khả năng trụ vững.

Video tự tạo của bài

Anh Thư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ong-netanyahu-co-da-so-phieu-thuan-de-lanh-dao-chinh-phu-israel-moi-570533.html