Thủ tướng Israel lần đầu lên tiếng về Jerusalem

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu lên tiếng về quyết định gây tranh cãi của Mỹ về TP Jerusalem, tuyên bố người Palestine phải 'nhận thức được sự thật' rằng Jerusalem là thủ đô của Israel để tiến trình hòa bình được thực hiện nhanh chóng.

“Paris là thủ đô của Pháp, Jerusalem là thủ đô của Israel. Jerusalem đã là thủ đô của Israel 3.000 năm qua và không bao giờ là thủ đô của bất kỳ quốc gia nào khác” - ông Netanyahu khẳng định tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Paris ngày 10-12. “Chúng tôi tôn trọng lịch sử và lựa chọn của các bạn và chúng tôi biết Pháp cũng sẽ tôn trọng lịch sử và lựa chọn của chúng tôi”.

Thủ tướng Israel tuyên bố những nỗ lực bác bỏ "mối liên hệ ngàn năm của người Do Thái với Jerusalem" là "vô lý". “Người Palestine càng sớm nhận thức được sự thật này, chúng ta càng sớm tiến tới hòa bình” – ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp báo ở Paris ngày 10-12. Ảnh: REUTERS.

TP Jerusalem là trung tâm của cuộc tranh chấp giữa Israel và Pakestine suốt hàng chục năm qua. TP này là nơi có các địa điểm tôn giáo quan trọng và thiêng liêng đối với người Do Thái, Hồi giáo và Kitô giáo, đặc biệt là ở Đông Jerusalem, khu vực bị Israel kiểm soát sau cuộc chiến năm 1967.

Israel đã luôn coi Jerusalem là thủ đô của nước này, trong khi Palestine tuyên bố Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai.

Quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dời đại sứ quán Mỹ về đây của Tổng thống Donald Trump đã gây nên làn sóng phẫn nộ và biểu tình trong cộng đồng Hồi giáo và Ả Rập những ngày qua.

Hôm qua, bạo lực bùng phát ở gần đại sứ quán Mỹ ở Lebanon và nhiều nơi khác. Ít nhất hai người đã thiệt mạng và 200 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng Israel và người biểu tình Palestine ở dải Gaza kể từ hôm 8-12.

AN MIÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/thu-tuong-israel-lan-dau-len-tieng-ve-jerusalem-744521.html