Thủ tướng Israel lần đầu gặp ông Putin sau khi S-300 chuyển đến Syria

Kể từ sau vụ máy bay trinh sát Il-20 bị bắn rơi ở Syria, Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Putin nhưng không thành.

Hai nhà lãnh đạo Nga-Israel có cuộc trò chuyện ngắn ở Paris.

Hôm 11/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Paris. Đây là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Moscow đổ lỗi cho Israel về việc gián tiếp khiến cho máy bay trinh sát quân sự Il-20 bị phòng không Syria bắn rơi hồi tháng 9.

Ông Netanyahu và ông Putin đã có mặt ở Thủ đô nước Pháp để kỷ niệm 100 năm ngày ký hiệp định đình chiến, kết thúc Thế chiến I. Thủ tướng Israel nói với các phóng viên rằng cuộc trao đổi hôm Chủ nhật với Tổng thống Putin là "tốt, đúng trọng tâm và rất quan trọng".

Theo các phương tiện truyền thông, Thủ tướng Netanyahu đã cố gắng sắp xếp một cuộc họp với Tổng thống Nga kể từ thảm kịch ngày 17/9, tuy nhiên, đã không có bất kỳ lần tiếp xúc trực tiếp nào diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Putin đã từng gặp mặt và điện đàm nhiều lần liên quan đến vấn đề Syria, kể từ khi Nga bước vào cuộc chiến từ năm 2015.

Israel và Nga đã cố gắng duy trì sự phối hợp giữa quân đội hai nước ở Syria. Trong những năm gần đây, Không quân Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công tại Syria chống lại các mục tiêu liên quan đến Iran và Hezbollah.

Trong vài tuần qua, đã có báo cáo rằng Nga đang tìm cách hạn chế quyền tự do hành động của Israel trong khu vực.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thu-tuong-israel-lan-dau-gap-ong-putin-sau-khi-s-300-chuyen-den-syria-a410567.html