Thủ tướng Israel hủy công du nước ngoài do căng thẳng ở biên giới

Trong một động thái khá hiếm hoi, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/8 đã hủy kế hoạch công du Colombia vào tuần tới do lo ngại tình hình an ninh căng thẳng ở biên giới phía nam.

Mạng tin JPost dẫn thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết: "Do tình hình ở biên giới phía Nam, Thủ tướng Netanyahu quyết định ở lại đất nước vào tuần tới, hủy chuyến công du Colombia".

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Netanyahu hủy công du nước ngoài vì lý do an ninh.

Những tuần gần đây, căng thẳng ở khu vực biên giới Israel và Dải Gaza - lãnh thổ Palestine do phong trào Hamas kiểm soát - có xu hướng leo thang. Israel, Mỹ và các nước phương Tây khác coi lực lượng Hamas là một tổ chức khủng bố.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters)

Các cuộc biểu tình của người Palestine dọc biên giới suốt 4 tháng qua có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng những người đứng đầu các phong trào biểu tình cho biết họ sẽ tiếp tục cho tới khi Israel dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Gaza.

Về phía Israel, nước này đã bắt đầu ngừng vận chuyển nhiên liệu và khí đốt tới Gaza từ hôm 1/8. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết, việc này là do tình trạng bạo lực tiếp diễn ở Dải Gaza.

Hôm Chủ nhật, ông Nickolay Mladenov, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc phụ trách tiến trình hòa bình Trung Đông, cho biết đã tổ chức các cuộc họp tích cực với giới chức Ai Cập và Palestine nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Dải Gaza và giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Theo Dân trí

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//thu-tuong-israel-huy-cong-du-nuoc-ngoai-do-cang-thang-o-bien-gioi_n39502.html