Thủ tướng Israel hoan nghênh quyết định của Mỹ về IRGC

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh quyết định của Mỹ chính thức liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRCG) vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP)

Ngày 8/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh quyết định của Mỹ chính thức liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRCG) vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Trong một tuyên bố đưa ra trước ngày tổng tuyển cử của Israel, ông Netanyahu viết rằng: "Cảm ơn, người bạn thân yêu của tôi, Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì đã quyết định liệt IRCG vào danh sách các tổ chức khủng bố."

Iran là kẻ thù chính của Israel và ông Netanyahu đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc trên thế giới. Ông Trump sau đó đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này sau khi nhậm chức Tổng thống.

Israel cho rằng IRCG đang hoạt động ở nước láng giềng Syria, nơi họ ra sức ủng hộ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến ở nước này.

Thủ tướng Netanyahu đã cam kết ngăn chặn sự hiện diện của Iran ở Syria. Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích mà họ cho là mục tiêu của Iran và phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-israel-hoan-nghenh-quyet-dinh-cua-my-ve-irgc/563143.vnp