Thủ tướng Israel đứng trước nguy cơ bị 'lật đổ' là ai?

Quyết định từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman đã dẫn đến nguy cơ một cuộc bầu cử sớm tại đất nước Israel. Và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang cố gắng để Chính phủ Israel tránh rơi vào nguy cơ sụp đổ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phải nỗ lực để chính phủ tránh rơi vào nguy cơ sụp đổ và một cuộc bầu cử sớm trong nước, sau quyết định từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman. Được biết, sự ra đi của ông Lieberman đã khiến liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu đứng trước nguy cơ sụp đổ. Ảnh: BBC.

Trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng của liên minh cầm quyền hiện nay, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông sẽ tiếp quản chức Bộ trưởng Quốc phòng Israel và tiếp tục nỗ lực thuyết phục các đối tác liên minh ở lại trong chính phủ. Ảnh: Sky News.

Theo luật pháp Israel, các cuộc bầu cử sớm có thể được tổ chức sau 90 ngày kể từ ngày giải thể chính phủ. Lịch trình chính thức cho cuộc bầu cử tiếp theo ở Israel là tháng 11/2019, song nếu bầu cử sớm được tổ chức thì nó có thể diễn ra vào tháng 3/2019. Ảnh: Sputnik.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng liên minh của ông sẽ cố gắng tránh các cuộc bầu cử sớm, bởi điều này có thể "đe dọa" vị trí người đứng đầu chính phủ của ông. Ảnh: WE.

Thủ tướng Netanyahu sinh ngày 21/10/1949 tại Tel Aviv, Israel. Gia đình ông từng sinh sống tại Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1956 đến 1958 và từ 1963 đến 1967. Ảnh: Shutterstock.

Sau khi tốt nghiệp trường trung học Cheltenham năm 1967, ông Netanyahu quay trở lại Israel và đăng ký vào Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Ông được đào tạo trở thành lính chiến đấu và phục vụ 5 năm trong đơn vị đặc nhiệm của IDF. Ảnh: NYT.

Sau thời gian trong quân ngũ, ông Netanyahu trở về Mỹ vào cuối năm 1972 để học ngành kiến trúc tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Đến tháng 10/1973, ông trở về Israel. Ảnh: Toronto Star.

Tiếp đến, ông Netanyahu lại trở lại Mỹ để theo học và làm việc, trước khi quay về Israel vào năm 1978. Trong khoảng thời gian 1984-1988, ông là Đại diện thường trực của Israel tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Sputnik.

Trong khoảng thời gian 2003-2005, ông Netanyahu giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính Israel. Ông Netanyahu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao trong các khoảng thời gian từ tháng 11/2002 đến tháng 2/2003, từ tháng 12/2012 đến tháng 11/2013 và từ tháng 5/2015 đến nay. Ảnh: Daily Beast.

Ông Netanyahu là Thủ tướng Israel từ năm 2009 và là thủ tướng đầu tiên sinh ra tại Israel sau khi Nhà nước Israel thành lập. Trước đó, ông từng đảm nhiệm chức vụ này từ tháng 6/1996 đến tháng 7/1999. Ảnh: Sputnik.

Thủ tướng Israel Netanyahu hiện là Chủ tịch Đảng Likud. Ảnh: The Telegraph.

Về đời tư, Thủ tướng Netanyahu có 3 người vợ và 3 người con. Người vợ hiện tại của ông là bà Sara Ben-Artzi. Ảnh: PressTV.

Mời độc giả xem thêm video về Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Nguồn: CNN)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/thu-tuong-israel-dung-truoc-nguy-co-bi-lat-do-la-ai-1146932.html