Thủ tướng Israel đe dọa trả đũa mạnh mẽ phong trào Hamas

Thủ tướng Netanyahu lên tiếng đe dọa sẽ 'giáng đòn rất mạnh' vào phong trào Hồi giáo Hamas, sau khi nổ ra đợt bạo lực mới dọc biên giới với Dải Gaza do Hamas kiểm soát.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của quân đội Israel vào Dải Gaza. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo AFP, ngày 14/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng đe dọa sẽ "giáng đòn rất mạnh" vào phong trào Hồi giáo Hamas, sau khi nổ ra đợt bạo lực mới dọc biên giới với Dải Gaza do Hamas kiểm soát.

Phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần, ông Nentayahu nhấn mạnh: "Hamas dường như không hiểu rõ thông điệp, nếu các cuộc tấn công không dừng lại, chúng sẽ bị buộc phải dừng lại bằng một cách khác, dưới hình thức những đòn giáng rất, rất mạnh."

Trước đó, hôm 12/10, bảy người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ dọc biên giới Gaza.

Israel đã quyết định ngừng hoạt động chuyển giao nhiên liệu, đồng thời cáo buộc Hamas lợi dụng các cuộc biểu tình làm vỏ bọc để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nhà nước Do Thái./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-israel-de-doa-tra-dua-manh-me-phong-trao-hamas/529791.vnp