Thủ tướng Israel có chuyến thăm lịch sử tới CH Chad

Thủ tướng Netanyahu cho biết, hai nước dự định tuyên bố nối lại mối quan hệ ngoại giao trong chuyến thăm CH Chad này của ông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ có chuyến thăm đầu tiên của một vị Thủ tướng Israel tới Cộng hòa Chad vào ngày 20/1 tới, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực làm mới các mối quan hệ ngoại giao.

Hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Deby Itno cũng đã có chuyến thăm Israel.

Thủ tướng Israel (phải) gặp Tổng thống CH Chad hồi tháng 11/2018 tại Jerusalem. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel (phải) gặp Tổng thống CH Chad hồi tháng 11/2018 tại Jerusalem. Ảnh: Reuters

Văn phòng Thủ tướng Israel không cung cấp thêm chi tiết, song cho biết chuyến đi sẽ diễn ra trong một ngày. Theo truyền thông Israel, đây là chuyến thăm đầu tiên tới Cộng hòa Chad của một vị Thủ tướng Israel.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết, hai nước dự định tuyên bố nối lại mối quan hệ ngoại giao trong chuyến đi sắp tới. Tới nay, lãnh đạo hai nước đều từ chối bình luận về những thông tin liên quan tới các cuộc đàm phán, đặc biệt là các thỏa thuận vũ khí. Theo một số nguồn tin an ninh Cộng hòa Chad, nước này đã mua thiết bị của Israel để giúp chống lại các nhóm phiến quân ở miền Bắc.

Cộng hòa Chad cũng là một trong số những nước châu Phi tham gia vào các hoạt động được phương Tây hậu thuẫn chống lại nhóm nổi dậy Boko Haram và các nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan khác.

Một số quốc gia châu Phi có đông người dân theo đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel kể từ sau cuộc chiến tranh Arab - Israel giai đoạn 1967-1973. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Israel đã đưa ra triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực từ an ninh, công nghệ đến nông nghiệp nhằm cải thiện mối quan hệ.

Israel và Cộng hòa Chad, quốc gia châu Phi với khoảng 15 triệu dân không còn duy trì các mối quan hệ ngoại giao từ năm 1972./.

Thu Hoài/VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-israel-co-chuyen-tham-lich-su-toi-ch-chad-865969.vov