Thủ tướng Israel cảnh báo giao S-300 cho Syria sẽ khiến gia tăng nguy cơ an ninh

Trước động thái Nga chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho quân đội Syria, nhà lãnh đạo Israel đã lên tiếng cảnh báo Tổng thống Nga Putin về nguy cơ mất an ninh trong khu vực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng việc cung cấp hệ thống vũ khí cho "những người vô trách nhiệm" sẽ làm tăng nguy cơ an ninh trong khu vực, cho biết thêm rằng Israel sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh của mình.

Bình luận về vấn đề này trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov lưu ý rằng việc cung cấp hệ thống S-300 sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Nga và Israel, nhấn mạnh rằng Moscow và Damascus có quyền hợp pháp để cung cấp và mua bán vũ khí.

Nga đã quyết định tăng cường an ninh tại Syria sau sự cố máy bay IL-20 bị bắn rơi trên vùng biển Địa Trung Hải ngoài khơi Syria. Theo quân đội Nga, 4 máy bay quân sự F-16 của Israel khi đang thực hiện chiến dịch tấn công các mục tiêu ở tỉnh Latakia của Syria đã sử dụng máy bay IL-20 làm lá chắn, kết quả là chiếc máy bay của Nga bị tên lửa Syria bắn rơi.

Moscow đổ lỗi cho Israel về vụ việc, tuyên bố rằng Không quân Israel đã cung cấp cho Nga thông tin gây hiểu nhầm về các hoạt động tại Syria và thông báo cho phía Nga về vụ tấn công chỉ một phút trước khi tiến hành cuộc không kích.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/thu-tuong-israel-canh-bao-giao-s300-cho-syria-se-khien-gia-tang-nguy-co-an-ninh-127382.html