Thủ tướng Israel bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền

Thủ tướng Israel bị điều tra liên quan tới sai phạm tài chính.

Thủ tướng Israel bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền

Ngày 11/7, Press TV trích thông báo của Văn phòng Tổng Chưởng Lý Israel Avichai Mandelblit cho biết: “Sau khi nhận được một số thông tin liên quan tới Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các thông tin này đã được Cơ quan tình báo và Cơ quan điều tra trình lên Bộ Tư pháp, Tổng Chưởng lý quyết định chính thức mở cuộc điều tra sự việc”.

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi truyền thông Israel rộ lên thông nghi ngờ Thủ tướng Netanyahu hoặc những người thân cận đã có hành động sai trái liên quan tới tài chính. Ngày 9/7, một quan chức Israel tiết lộ, một cuộc nhiều cuộc điều tra trong đó có nhiều chi tiết cáo buộc ông Netanyahu rửa tiền quy mô lớn sẽ sớm được công bố. Sau đó, truyền thông Israel cho biết, cuộc điều ta này nhắm vào Thủ tướng Israel liên quan tới các quỹ nước ngoài kể từ khi ông nhậm chức năm 2009. Về phía mình, người đứng đầu Israel bác bỏ mọi cáo buộc.

Ngoài ra, truyền thông cũng nghi ngờ ông Netanyahu liên quan tới một vụ sai phạm khác trong đó người ta nghi ngờ ông này đã nhận được không ít khoản viện trợ từ tỷ phú Pháp Arnaud Mimran trong giai đoạn từ 2008-2009. Tuần trước, một tòa án Pháp đã kết tội ông Mimran vì sai phạm tài chính và tuyên án 8 năm tù, phạt 1 triệu euros.

Thực hư những cáo buộc này sẽ được làm rõ trong cuộc điều tra do Tổng Chưởng lý Bộ Tư Pháp Israel chỉ đạo.

Trang Trần (Theo Press V)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thu-tuong-israel-bi-dieu-tra-vi-cao-buoc-rua-tien-d158271.html