Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chính thức bị buộc tội

Đây là khẳng định được Bộ trưởng Tư pháp Avichai Mandelblit đưa ra hôm 28-2. Theo đó, ông Avichai Mandelblit sẽ chính thức buộc tội Thủ tướng Benjamin Netanyahu các tội nhận hối lộ, lừa đảo và bội tín.

Hãng AFP dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Avichai Mandelblit cho biết, ông sẽ buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu tham gia buổi điều trần để nhà lãnh đạo này có cơ hội bào chữa trước khi bị buộc tội.

Trước đó, hãng Reuters từng dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Avichai Mandelblit cho biết, không có lý do hợp pháp để ngăn ông kết tội Thủ tướng Benjamin Netanyahu và việc này phải diễn ra trước khi tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội (vào ngày 9-4).

Ông Avichai Mandelblit cho biết, nhóm của mình vẫn đang nghiên cứu các tài liệu về vụ án và đã báo cho các luật sư của Thủ tướng Benjamin Netanyahu - không có trở ngại gì đối với việc ban bố một quyết định, nếu có điều gì nhằm cân nhắc điều chỉnh bản cáo trạng về vụ án liên quan đến thủ tướng, hoặc một phần của bản cáo trạng này, phải được đưa ra phiên tòa, thậm chí trước ngày bầu cử".

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang phải đối mặt với các cáo buộc có liên quan tới 3 vụ nhận hối lộ, nhưng ông luôn phủ nhận tất cả những điều này.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Ngay sau khi tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Avichai Mandelblit, đảng Likud cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bác bỏ mọi cáo buộc về tham nhũng liên quan đến nhà lãnh đạo này, thậm chí còn coi đây là “sự khủng bố chính trị”.

"Không nên bắt đầu một phiên tòa trước cuộc bầu cử nếu không thể kết thúc nó trước cuộc bầu cử", ông Benjamin Netanyahu tuyên bố. Và điều này đồng nghĩa với việc, Thủ tướng Benjamin Netanyahu muốn Bộ trưởng Tư pháp Avichai Mandelblit phải đợi sau ngày 9-4 mới đưa ra các quyết định nhằm vào ông.

Cựu Thẩm phán Tòa Tối cao Eliyahu Matza đã so sánh cách Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói giống lời của "ông trùm". Gần 2 tháng trước (7-1), Thủ tướng Benjamin Netanyahu từng kịch liệt đả kích các cơ quan pháp luật về 1 số cuộc điều tra nhằm vào ông. Thậm chí còn coi cuộc điều tra này nhằm phá hoại chiến dịch bầu cử sắp tới của mình.

"Trong quá trình điều tra, tôi yêu cầu một cuộc đối đầu trực diện với các nhân chứng, nhưng bị từ chối. Tôi đã hỏi lại và tiếp tục bị từ chối", ông Benjamin Netanyahu than vãn.

Hãng AFP từng đưa tin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang có các động thái thể hiện sự đặc biệt quan tâm tới "đối thủ" nặng ký nhất của ông trong cuộc bầu cử sắp tới, đó là cuộc điều tra tham nhũng có thể khiến ông phải hầu tòa.

Việc chính thức buộc tội Thủ tướng Benjamin Netanyahu diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 9-4, nên dư luận càng quan tâm tới vấn đề này.

Hơn nữa, trước đó Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phải giảm bớt quyền lực khi tuyên bố không kiêm ghế Ngoại trưởng. Và ông YisraelKatz, Bộ trưởng Giao thông được cử giữ chức Ngoại trưởng cho đến khi thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử hôm 9-4.

Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu là người đứng đầu 4 Bộ: Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế và Nhập cư. Theo giới truyền thông, có nhiều khiếu kiện gửi lên Tòa án tối cao cho rằng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu kiêm nhiệm quá nhiều ghế trong chính phủ, trong khi có nhiều người “ngồi không xơi nước”.

Bộ trưởng Tư pháp Avichai Mandelblit.

Điều đáng nói là khả năng tái đắc cử của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn cao, bất chấp những cáo buộc tham nhũng đang nhằm vào ông. Tuy nhiên, nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu bị Bộ trưởng Tư pháp Avichai Mandelblit chính thức buộc tội, mọi việc có thể chuyển sang hướng khác.

Dư luận cũng đang quan tâm tới tuyên bố chia sẻ vị trí Thủ tướng Israel nếu thắng cử của 2 ứng cử viên là ông Benny Gantz, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội và ông Yair Lapid, Chủ tịch đảng trung dung Yesh Atid.

Theo đó, họ sẽ luân phiên làm Thủ tướng nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hôm 9-4 và ông Benny Gantz sẽ làm Thủ tướng trước, sau đó tới lượt ông Yair Lapid.

Tờ Haaretz từng đưa ra 6 lý do khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu vội vàng tổ chức bầu cử sớm trước thời hạn. Và điều trần trước truy tố là bước quan trọng mang tính đột phá trong quy trình tố tụng của Israel - nếu ông Avichai Mandelblit quyết định truy tố, Thủ tướng Benjamin Netanyahu có cơ hội cuối cùng để tự bảo vệ mình tại phiên điều trần trước khi các cáo buộc được đệ trình.

Theo luật pháp Israel, Thủ tướng không bị buộc phải từ chức nếu bị buộc tội, mà chỉ phải thực hiện việc này sau khi bị kết án với các kháng cáo đã được xem xét hết.

Hãng AFP từng dẫn tuyên bố hôm 31-12-2018 của Thủ tướng Benjamin Netanyahu - ông sẽ không từ chức nếu bị buộc tội danh tham nhũng, khi cảnh sát tiếp tục điều tra một số vụ việc liên quan tới nhà lãnh đạo này trước thềm cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 9-4.

Phạm Huy Anh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/thu-tuong-israel-benjamin-netanyahu-chinh-thuc-bi-buoc-toi-535547/