Thủ tướng Iraq tuyên bố từ chức

Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi vừa tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức lên Quốc hội nước này, nhằm mở đường cho các nghị sĩ có thể lựa chọn một chính phủ mới.

Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết, ông Abdul Mahdi đã đưa ra quyết định như vậy chỉ vài giờ sau khi Đại giáo chủ của người Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq Ali al-Sistani kêu gọi các nhà lập pháp nước này nên xem xét lại việc ủng hộ các thành viên Nội các chính phủ.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi. Ảnh: IPMMO.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi. Ảnh: IPMMO.

Đại giáo chủ Ali al-Sistani kêu gọi Iraq nên thay đổi ban lãnh đất nước trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự có nhiều bất ổn liên quan tới làn sóng biểu tình phản đối chính phủ kéo dài nhiều tuần qua. Tính đến ngày 29/11, đã có gần 400 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn đường phố này.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về thời gian Thủ tướng Mahdi sẽ đệ đơn từ chức. Theo kế hoạch, Quốc hội Iraq sẽ nhóm họp vào ngày 1/12 tới.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-iraq-tuyen-bo-tu-chuc-984427.vov