Thủ tướng Iraq: Không có bất cứ thỏa thuận nào giữa Baghdad và Paris liên quan tới tử tù IS

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi ngày 11/6 đã khẳng định không có bất cứ thỏa thuận nào giữa Baghdad và Paris liên quan tới các công dân Pháp tham gia tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị các tòa án của Iraq kết án tử hình.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi khẳng định không có bất cứ thỏa thuận nào giữa Baghdad và Paris liên quan tới các công dân Pháp tham gia tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị các tòa án của Iraq kết án tử hình. (Nguồn: Achive)

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Mahdi nêu rõ: “Chúng tôi có một cơ quan pháp luật và luật pháp phải được áp dụng cho mọi người”. Ông Mahdi nhấn mạnh, đưa “các phần tử khủng bố người Iraq về Iraq và những người nước ngoài chiến đấu vì IS cần phải được xét xử tại Iraq” là những việc làm cần thiết.

Tuyên bố của Thủ tướng Iraq được đưa ra sau khi báo chí đăng tải thông tin cho rằng Baghdad và Paris đã đạt được một thỏa thuận về việc giảm nhẹ mức phạt tử hình đối với những thành viên IS là công dân Pháp để đổi lại bằng tiền.

Iraq trong những tuần gần đây đã kết án tử hình đối với 11 công dân Pháp bị buộc tội tham gia IS. Đây là 11 trong số 12 công dân Pháp được Các lực lượng Dân chủ Syria bàn giao cho Iraq hồi tháng 1 năm nay.

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-iraq-khong-co-bat-cu-thoa-thuan-nao-giua-baghdad-va-paris-lien-quan-toi-tu-tu-is-95765.html