Thủ tướng Iraq giục IS đầu hàng

Bảo Ngân

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 1-11 kêu gọi Tổ chức Hồi giáo IS đầu hàng khi quân chính phủ áp sát thành phố Mosul, sào huyệt cuối cùng của nhóm phiến quân này.

BBC dẫn phát biểu của ông Abadi trên truyền hình quốc gia cho biết: “Chúng không có sự chọn lựa nào khác. Hoặc là đầu hàng hoặc là chết”. Hiện lực lượng đặc nhiệm Iraq đã lần đầu tiên tiến vào thành phố từ phía Đông. Cùng lúc, các đơn vị quân đội đang tiến quân từ phía Nam. “Chúng tôi bao vây IS từ mọi phía và chặt đầu con rắn này. Chúng sẽ không có đường nào thoát”, ông Abadi tuyên bố với tư cách là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq. Ông chỉ thị quân đội Iraq chặn tất cả các đường tháo chạy của IS. Khoảng 50.000 binh sĩ Iraq, các tay súng người Kurd, các lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Sunni và dòng Shiite tham gia cuộc tấn công này.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_157021_thu-tuo-ng-iraq-giu-c-is-da-u-ha-ng.aspx