Thủ tướng Hung-ga-ri V.Ô-rơ-ban thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Hung-ga-ri V.Ô-rơ-ban và Phu nhân đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26-9.

Tham gia Đoàn, có Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại X.Pê-te, Bộ trưởng Kinh tế quốc gia V.Mi-hai, Bộ trưởng Nông nghiệp P.Xan-đô-rơ, Bộ trưởng Phát triển quốc gia X.Mích-lốt, Quốc vụ khanh Bộ Nguồn nhân lực N.Co-to-lin, Quốc vụ khanh phụ trách Văn phòng điều phối chương trình của Thủ tướng N.I-a-nốt, Cố vấn chính trị của Thủ tướng R.Du-do-no, Đặc phái viên của Thủ tướng M.I-e-nuê, Cố vấn chính về chính sách đối ngoại của Thủ tướng D.I-ô-giép, Phó Quốc vụ khanh phụ trách chính sách hướng nam B.Xin-vét-te, Đại sứ Hung-ga-ri tại Việt Nam Ô.Xa-ba.

Thủ tướng Hung-ga-ri V.Ô-rơ-ban sinh ngày 31-5-1963 tại thành phố Xê-két-phe-hê-va-rơ của Hung-ga-ri, từng tốt nghiệp Khoa Luật Trường đại học Tổng hợp Bu-đa-pét. Năm 1988, ông là thành viên sáng lập Đảng Liên minh Dân chủ trẻ (FIDESZ). Từ năm 1988 đến tháng 10-1989, ông là người phát ngôn của Đảng FIDESZ. Ông V.Ô-rơ-ban là nghị sĩ Quốc hội Hung-ga-ri từ năm 1990. Từ năm 1993 đến nay, ông giữ cương vị Chủ tịch Đảng FIDESZ.

Trong giai đoạn từ năm 1994 đến 1998, ông đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội các vấn đề hội nhập châu Âu. Từ năm 2002 đến 2010, ông là nghị sĩ châu Âu. Trong các giai đoạn từ năm 1998 đến 2002 và từ năm 2010 đến nay, ông V.Ô-rơ-ban giữ chức Thủ tướng Hung-ga-ri.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34189002-thu-tuong-hung-ga-ri-v-o-ro-ban-tham-chinh-thuc-viet-nam.html