Thủ tướng: Hòa Bình cần quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh

Sáng 11/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Thủ tướng đề nghị xây dựng Hòa Bình thành tỉnh du lịch thực sự bởi có nhiều tiềm năng và lợi thế.

Báo cáo về tình hình KT-XH năm 2018 của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,36%; đã có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,7 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.400 tỷ đồng, bằng 122% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 101% so với Nghị quyết HĐND tỉnh.

Năm nay, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đứng thứ 19 cả nước (8,36%) còn tỷ lệ hộ nghèo cao thứ 12 (còn 14,9%). Hòa Bình cũng có 3 chỉ tiêu đứng thứ 2 về tốc độ tăng trưỏng, GDP bình quân đầu người và kim ngạch xuất, nhập khẩu và 1 chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đứng thứ 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn đánh giá, Hòa Bình đang gặp nhiều khó khăn trong khi địa hình địa hình phức tạp, chia cắt, đất đai manh mún. Quy mô kinh tế nhỏ nên tiềm lực nội tỉnh còn thấp, thu hút đầu tư còn khiêm tốn. Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Thu ngân sách mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu chi.

Liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, doanh nghiệp Hòa Bình vẫn còn phản ánh về tình trạng đối xử bất bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Cụ thể, có 49% doanh nghiệp cho rằng tỉnh ưu tiên thu hút FDI hơn là phát triển khu vực tư nhân, 63% phản ánh tỉnh ưu đãi doanh nghiệp lớn hơn là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Qua đó, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Hòa Bình cần thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, các hợp tác xã và người dân phát triển sản xuất - kinh doanh làm nòng cốt của kinh tế địa phương, tạo lực đẩy tăng trưởng bền vững.

Tỉnh cần tập trung vào một số lĩnh vực như du lịch, xây dựng Hòa Bình thành tỉnh du lịch thực sự bởi có nhiều tiềm năng và lợi thế.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị, tỉnh cần rà soát, tập trung thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu KT-XH với quyết tâm phải tạo ra sự chuyển động của bộ máy chính quyền trong hệ thống chính trị, thực hiện các giải pháp đột phá về kinh tế - xã hội.

Nguyệt Minh

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/thu-tuong-hoa-binh-can-quyet-liet-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh/20181211035555137