Thủ tướng Hàn Quốc xin lỗi vụ cô dâu Việt bị chồng bạo hành

Phát biểu trong cuộc gặp Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang ở thăm Seoul, Thủ tướng Lee Nak-yon nói: 'Sự việc này rất đáng tiếc,' đồng thời bày tỏ xin lỗi về vụ việc.

Ngày 8/7, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã bày tỏ lấy làm tiếc, đồng thời lên tiếng xin lỗi về vụ một phụ nữ Việt Nam bị người chồng Hàn Quốc bạo hành trong vụ việc gây xôn xao dư luận tuần qua.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (bên trái) hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (bên trái) hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc gặp Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang ở thăm Seoul, Thủ tướng Lee Nak-yon nói: "Sự việc này rất đáng tiếc," đồng thời bày tỏ xin lỗi về vụ việc.

Thủ tướng Lee Nak-yon cũng cam kết tăng cường nỗ lực để bảo vệ nhân quyền và an toàn cho những người Việt Nam cư trú tại Hàn Quốc.

Trước đó, cũng trong ngày 8/7, ông Min Gap Ryong, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc vụ người phụ nữ Việt Nam bị chồng đánh đập tàn nhẫn và cam kết các lực lượng chức năng Hàn Quốc sẽ điều tra đến cùng vụ việc.

Trong buổi gặp Bộ trưởng Tô Lâm, ông Min Gap-ryong cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng và hỗ trợ nạn nhân phục hồi, đồng thời nhấn mạnh: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi về vụ bạo hành gia đình liên quan đến người Việt. Tôi rất lấy làm tiếc về việc này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ nạn nhân."

Cảnh sát khu vực Yeongam, tỉnh Jeolla Nam, đã quyết định tạm giam 8 ngày đối với người chồng đã đánh vợ là người Việt đến gãy xương sườn, trong bối cảnh vụ việc đang khiến dư luận Hàn Quốc sục sôi.

Người chồng Hàn Quốc hôm 8/7 đã trình diện trước tòa án thành phố Gwangju, tỉnh Jeollan Nam, một ngày sau khi bị cảnh sát bắt khẩn cấp với cáo buộc bạo hành người vợ 30 tuổi.

"Tôi không biết nói gì ngoại trừ lời xin lỗi", nghi phạm 36 tuổi nói. "Đó là do sự khác biệt về ngôn ngữ".

Trả lời các phóng viên sau phiên tòa, nghi phạm giải thích thêm rằng khi người vợ còn ở Việt Nam, họ liên lạc với nhau qua video và cô nói tiếng Hàn rất tốt. "Tuy nhiên, khi cô ấy sang đây, tôi không thể hiểu được cô ấy nói gì. Vì thế tôi đã đánh cô ấy", anh này cho hay.

Hình ảnh từ video quay lại sự việc cho thấy người vợ Việt bị chồng đánh trước sự chứng kiến của con trai. Ảnh: Korea Times

Nghi phạm bị cáo buộc đánh vợ suốt ba giờ tại nhà riêng tối 4/7, trước mặt con trai 2 tuổi. Một video dài 2 phút rưỡi quay lại sự việc cho thấy người chồng liên tiếp tát, đấm vào người vợ, thậm chí dùng một chai sochu đánh cô. Trong khi đó, cậu con trai sợ hãi òa khóc và luôn miệng gọi mẹ.

Vụ tấn công khiến người vợ bị gãy xương và phải điều trị khoảng 4 tuần. Hiện hai mẹ con cô được chăm sóc tại một trung tâm bảo trợ phụ nữ nhập cư.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/thu-tuong-han-quoc-xin-loi-vu-co-dau-viet-bi-chong-bao-hanh-45280.html