Thủ tướng: 'Hà Tĩnh cần làm sao cho trong ấm thì ngoài mới êm'

Tham dự bế mạc Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong toàn tỉnh đoàn kết 'Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm' như lời của đại thi hào Nguyễn Du.

 Chiều 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào phiên bế mạc.

Chiều 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào phiên bế mạc.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Hà Tĩnh phải vận dụng được câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du “Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm”, phát huy đoàn kết cũ, có một tinh thần đoàn kết mới, nâng cao đoàn kết hơn nữa trong các cấp để tiến lên.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao việc Hà Tĩnh đưa mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân của các tỉnh Bắc Trung bộ, phấn đấu đến 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Để làm được điều đó, toàn Đảng bộ tỉnh cần quyết tâm thực hiện các mục tiêu, định hướng đã xác định với 4 trụ cột, 3 nền tảng, 3 đô thị, 1 trung tâm, 3 hành lang; có giải pháp, cách làm phù hợp, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, chú trọng thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; phát triển văn hóa, tạo môi trường, điều kiện cho nhân dân nâng cao đời sống vật chất tinh thần, từ đó, tạo nên “sức mạnh mềm” trong tương lai.

Ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, báo cáo những thành công, kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ đã qua và mong muốn nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều thành công, mục tiêu mới.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng hứa luôn giữ vững bản lĩnh chính trị; gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm; thường xuyên học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. "Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ; các cơ quan, ban, ngành và các địa phương; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân”, ông Dũng bày tỏ

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã bầu 53 ủy viên. Ông Hoàng Trung Dũng cũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ban Chấp hành cũng bầu ra 15 người trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới. Ông Trần Tiến Hưng, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh tái cử chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. Hội nghị cũng bầu ông Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVIII giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phạm Trường - Báo Hà Tĩnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-ha-tinh-can-lam-sao-cho-trong-am-thi-ngoai-moi-em-post1142659.html