Thủ tướng Hà Lan trêu ông Biden

Thủ tướng Mark Rutte lên tiếng trêu chọc Tổng thống Joe Biden trong lúc ăn mừng tuyển Hà Lan đánh bại tuyển Mỹ tại World Cup 2022 ở Qatar.

 Tổng thống Biden xuất hiện trong video cổ vũ tuyển Mỹ trước trận gặp tuyển Hà Lan tại World Cup Qatar. Ảnh: Tổng thống Biden.

Tổng thống Biden xuất hiện trong video cổ vũ tuyển Mỹ trước trận gặp tuyển Hà Lan tại World Cup Qatar. Ảnh: Tổng thống Biden.

Trước trận đầu tiên của vòng 16 đội tại World Cup giữa tuyển Mỹ và Hà Lan hôm 3/12, Tổng thống Joe Biden đã đăng tải thông điệp cổ vũ đội nhà. Trong đó, ông đăng tải video được chỉnh sửa như cảnh cầu thủ Tyler Adams đang ở sân tập tại Qatar đá trái bóng "bay về Nhà Trắng".

"Nó gọi là 'soccer' (bóng đá theo cách gọi của Mỹ - PV)", ông Biden nói trong đoạn video, kèm lời cổ vũ "Tiến lên, đội Mỹ", TalkSport đưa tin.

Tuy vậy, đội nhà của ông Biden đã thất bại trước tuyển Hà Lan với tỉ số 1-3. Ngay sau trận đấu, Twitter Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã chia sẻ lại đoạn video trên của tổng thống Mỹ kèm theo lời nhắn "Xin lỗi Joe, 'football' đã thắng".

Tranh luận về việc gọi bóng đá là "soccer" hay "football" đã xuất hiện từ lâu. Các nước như Mỹ, Canada hay Australia gọi bóng đá là "soccer" và dùng "football" để gọi môn bóng bầu dục. Trong khi đó, hầu hết quốc gia còn lại dùng từ "football" cho môn bóng đá.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã "trêu" ông Biden trên Twitter. Ảnh: Twitter.

Khi tuyển Anh và tuyển Mỹ nằm chung bảng đấu tại World Cup, người hâm mộ đã trông đợi vào kết quả trận đấu để phân định cách gọi "football" và "soccer". Song, trận đấu đã kết thúc với kết quả hòa 0-0.

Australia, một đội khác cũng gọi bóng đá là "soccer", đã thua tuyển Argentina tại vòng loại trực tiếp.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-ha-lan-treu-ong-biden-post1381826.html