Thủ tướng gửi thư thăm hỏi lãnh đạo châu Âu về tình hình dịch Covid-19

Trong lúc dịch Covid-19 lây lan nhanh tại châu Âu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 1/4 đã gửi thư thăm hỏi lãnh đạo nhiều nước châu Âu.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết, trước tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona đang diễn biến phức tạp tại châu Âu, ngày 1/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư thăm hỏi tới Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu David Sassoli, Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ireland Boris Johnson, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez..

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư thăm hỏi lãnh đạo châu Âu về dịch Covid-19. (Ảnh: Quochoi)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư thăm hỏi lãnh đạo châu Âu về dịch Covid-19. (Ảnh: Quochoi)

Theo thống kê từ trang Worldometers, tính đến 19h00 ngày 1/4, thế giới ghi nhận 876.744 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 43.533 người thiệt mạng và 184.965 trường hợp đã khỏi bệnh. Các nước tại châu Âu có số ca nhiễm nCoV nhiều gồm Italy, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, trong đó Italy và Tây Ban Nha đã vượt 100.000 người nhiễm bệnh.

Video: Thủ tướng- Cuộc chiến chống Covid-19 bước vào giai đoạn 3

Kông Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/thu-tuong-gui-thu-tham-hoi-lanh-dao-chau-au-ve-tinh-hinh-dich-covid-19-ar537365.html