Thủ tướng gửi điện thăm hỏi tình hình mưa lũ tại Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện thăm hỏi Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha về tình hình mưa lũ tại Thái Lan những ngày qua.

Được tin bão Podul và Kajiki gây ra lũ lụt nghiêm trọng, làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh Đông Bắc, miền Trung và Bắc Thái Lan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 19/9 đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.

Cùng ngày, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai.

Mưa lũ tại Thái Lan. Ảnh: AFP.

Mưa lũ tại Thái Lan. Ảnh: AFP.

Tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại Thái Lan. Theo TTXVN, khoảng 20.000 người dân tại các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc của Thái Lan vẫn đang phải tránh lũ lụt tại các điểm an toàn, trong khi cơ quan khí tượng thủy văn dự báo sẽ tiếp tục có mưa to trong những ngày tới.

Cục Khí tượng Thái Lan cho biết tỉnh Ubon Ratchathani, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt, sẽ phải hứng chịu thêm những đợt mưa to trong tuần này do áp thấp nhiệt đới từ ngày 19/9. Vùng áp thấp, xuất phát từ Campuchia, sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh dọc theo sông Me Kong, sau đó sẽ lan sang các tỉnh Chanthaburi, Trat, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Ranong và Chumphon.

Hầu hết người dân địa phương đã được sơ tán tới nơi trú ẩn an toàn và được thông báo rằng sẽ mất khoảng 3 tuần trở lên để có thể trở về nhà.

Trao đổi với báo giới, Tổng Thư ký Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia (ONWR) Somkiat Prajamwong cho biết các cơ quan phòng chống lũ lụt cần 20 ngày để xả 2,1 tỷ m3 nước vào sông Mekong. Theo ông, nếu nỗ lực xả nước được đẩy nhanh, người dân sẽ có thể trở về nhà trong vòng 20 ngày.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-tuong-gui-dien-tham-hoi-tinh-hinh-mua-lu-tai-thai-lan-post991879.html