Thủ tướng Gruzia dương tính với COVID-19

Thủ tướng Giorgi Gakharia đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đã tự cách lý vào ngày 2/11 sau khi một vệ sĩ của ông dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Worldometer, thế giới có hơn 436.000 ca nhiễm và hơn 4.900 ca tử vong do COVID-19 trong 24h qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là hơn 47 triệu ca và hơn 1,21 triệu ca.

 Ông Giorgi Gakharia. Ảnh: rferl.org

Ông Giorgi Gakharia. Ảnh: rferl.org

Hiện tại, Gruzia ghi nhận 42.579 ca mắc COVID-19 và 342 ca tử vong.

Tại khu vực Châu Âu, số ca nhiễm vượt mốc 10 triệu ca. Hiện, khu vực này chiếm 22% ca nhiễm và khoảng 23% số ca tử vong của thế giới.

Ngày 2/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã quyết định ban hành một loạt biện pháp phong tỏa, có hiệu lực trong vòng một tháng.

Trong khi đó, Chính phủ Bỉ cũng dự kiến sẽ công bố nhiều biện pháp hạn chế mới khi tỷ lệ nhiễm virus tại nước này tính trên đầu người đang ở mức cao nhất thế giới. Ngoài ra, Pháp và Bồ Đào Nha và Áo cũng phong tỏa bắt đầu từ tuần này.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết chính phủ nước này sẽ nỗ lực để có thể sớm nới lỏng lệnh phong tỏa 4 tuần nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 tại vùng England vào đầu tháng 12 tới.

Tại khu vực Châu Á, Hàn Quốc sẽ bắt đầu áp dụng lệnh giãn cách xã hội từ ngày 7/11. Ngày 2/11, Hàn Quốc có thêm 97 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 26.732.

Tại khu vực Trung Đông, nhiều nước đã áp dụng biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19. Là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khu vực, Iran ghi nhận 440 ca nhiễm trong ngày 2/11, nâng tổng số lên 8.289 và 35.738 ca tử vong.

Jordan cũng lênh phong tỏa toàn quốc trong vòng 5 ngày, bắt đầu từ ngày 11/11. Hiện, Jordan ghi nhận 81.743 ca nhiễm và 913 ca tử vong.

Liban hiện ghi nhận tổng cộng 83.697 ca nhiễm COVID-19 và 652 ca tử vong.

6h ngày 3/11, Việt Nam bước sang ngày thứ 62 không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.065/1.192 bệnh nhân. Cả nước không còn ca bệnh nặng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 14.775. Trong đó, 174 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 13.327 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.274 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 9 ca âm tính lần 1, 7 ca âm tính lần 2 và 6 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35.

Huân Thu

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/thu-tuong-gruzia-duong-tinh-voi-covid-19-97107.html