Thủ đô Matxcơva- Nga chiến đấu với bão tuyết

Trận bão tuyết diễn ra trong suốt hai ngày qua ở thủ đô Matxcơva-và một số khu vực khác của nước Nga tiếp tục gây ra nhiều trở ngại về giao thông đi lại. Riêng ở Matxcơva, chính quyền dự kiến mất 5 ngày để làm sạch thành phố khỏi tuyết.

Theo dữ liệu của dịch vụ "Yandex. Lịch trình", đến tối qua, (13/2), trong bối cảnh tuyết rơi dày đặc, tại các sân bay ở Matxcơva có 125 chuyến bay bị hoãn, 22 chuyến bị hủy. Trong đó, chậm nhiều hơn cả là ở sân bay Domodedovo-92 chuyến, hủy 17 chuyến.

Đường phố ở thủ đô Matxcơva ngập trong tuyết

Đường phố ở thủ đô Matxcơva ngập trong tuyết

Về giao thông đường bộ, lực lượng cứu hộ khuyến cáo không nên đi ô tô riêng. Trong điều kiện thời tiết xấu, sử dụng các phương tiện công cộng như xe bus, metro đảm bảo an toàn hơn.

Phó Thị trưởng Mátxcơva về Nhà ở và Tiện ích Công cộng Piotr Biryukov cho biết, có những vấn đề về giao thông trong thành phố, nhưng không có sự gián đoạn nào trong hoạt động giao thông công cộng, tàu điện ngầm hay đường sắt. Bên cạnh đó, các điểm sưởi ấm và bếp dã chiến được tổ chức dọc theo toàn bộ chiều dài của Đường vành đai Mátxcơva để cung cấp bữa ăn nóng miễn phí cho các lái xe.

Các xe dọn tuyết trên phố

Cũng theo ông, trong ngày hôm trước, dịch vụ công cộng của thủ đô đã dọn dẹp khỏi các đường phố hơn 1 triệu mét khối tuyết. Phó Thị trưởng Biryukov dự kiến, chính quyền thành phố cần 5 ngày để dọn sạch tuyết. Việc dọn tuyết rất phức tạp do băng giá xuống tới –20 độ vào ban đêm và gió giật lên đến 20 m/s.

Các bếp dã chiến đã được lắp đặt trên toàn thủ đô, phục vụ cho công nhân của các công ty về dịch vụ công cộng ăn sáng, ăn trưa, ăn tối một cách thiết thực mà không bị gián đoạn hoạt động. Hơn 13 nghìn đơn vị thiết bị đặc biệt đã được đưa ra để chiến đấu với thiên tai ở Matxcơva.

Dọn tuyết trong công viên

Tuyết rơi ở khu vực Matxcơva kéo dài từ ngày 12/2. Kể từ khi trận bão tuyết bắt đầu xảy ra, hơn 75% lượng tuyết hàng tháng đã rơi xuống thành phố. Các nhà dự báo thừa nhận rằng, kỷ lục của năm 1965 đã bị phá vỡ trong ngày 13/2, khi lớp tuyết phủ lên tới 60 cm.

Tuyết rơi dày, đi xe bus, metro an toàn hơn xe cá nhân

Ngoài ra, trận tuyết rơi mạnh nhất cũng bao phủ bán đảo Crưm. Chiều cao của lớp tuyết phủ ở Simferopol lên tới 30 cm. Ở vùng Kaluga, mái của một nhà chứa máy bay đã sụp đổ dưới sức nặng của tuyết.

Tại Kuban, điều kiện thời tiết không thuận lợi đã gây ra một vụ tai nạn lớn. 16 ô tô và một xe buýt va chạm trên đường cao tốc. Ở vùng Kaluga, Tver, Kostroma cũng đang phải chống chọi với hậu quả tuyết rơi. Theo các nhà dự báo, trận bão tuyết sẽ kết thúc vào chiều 14/2./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-do-matxcova-nga-chien-dau-voi-bao-tuyet-837171.vov