Thủ tướng Đức thảo luận về Nord Stream 2 với Tổng thống Mỹ tại G7

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về thượng đỉnh Mỹ - Nga sắp tới và về dự án Nord Stream 2 – hãng tin DW cho biết.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (áo xanh) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái)

Thủ tướng Đức Angela Merkel (áo xanh) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái)

“Tôi thực sự đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, chúng tôi sẽ sớm có cơ hội nói với nhau lâu hơn. Trước tiên, hôm nay chúng tôi thảo luận về cuộc gặp sắp tới của ông ấy với Tổng thống Putin và trao đổi quan điểm về vấn đề này” – bà Merkel nói.

Thủ tướng Đức nói thêm rằng các họ đã thảo luận ngắn gọn về đường ống Nord Steam 2, bà cho biết các nước đang tiến hành đàm phán về dự án này và họ đang “đi đúng hướng”.

Bà Merkel nói rằng Ukraine vẫn nên là một đối tác trung chuyển khí đốt.

Ngày 11/6, Mỹ thông báo có kế hoạch thông qua một số quyết định mới liên quan đến Nord Stream 2 – đường ống dẫn khí đốt của Nga.

Ngày 4/6, Tổng thống Nga Putin tuyên bố việc đặt tuyến đường ống đầu tiên của Nord Stream 2 đã hoàn thành.

Chính quyền Mỹ đã miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG và Giám đốc điều hành Matthias Warnig – người kiểm soát việc xây dựng đường ống Nord Stream 2 từ Nga tới Đức.

Đức được cho là không có ý định từ bỏ Nord Stream 2 và coi đây là một dự án kinh tế của mình.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/thu-tuong-duc-thao-luan-ve-nord-stream-2-voi-tong-thong-my-tai-g7-SsGA47Rng.html