Thủ tướng Đức sẽ thảo luận với các bang về việc bắt buộc đeo khẩu trang

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 1/4 sẽ họp với Thủ hiến các bang tại Đức về việc bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng phòng Covid-19.

Theo thông tin phát đi từ Văn phòng Thủ tướng Đức, cuộc họp trực tuyến ngày hôm nay (1/4) giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel với Thủ hiến các bang tại Đức sẽ xoay quanh các việc siết chặt hay nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại và giãn cách xã hội mà nước Đức đang tiến hành từ gần 2 tuần qua. Chủ đề về việc có bắt buộc dân chúng Đức đeo khẩu trang hay không sẽ là một trong các trọng tâm thảo luận.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Sky News.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Sky News.

Trước đó, trong ngày 31/3, thị trấn Jena ở miền Đông nước Đức đã trở thành địa phương đầu tiên tại Đức ra lệnh bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Nước láng giềng của Đức là Áo cũng ra quy định buộc những người đi siêu thị phải đeo khẩu trang.

Nhiều bang tại Đức cũng đã lên tiếng ủng hộ biện pháp này. Thủ hiến bang Baden-Wurttemberg, một trong các bang chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch Covid-19 tại Đức, ông Winfried Kretschmann tuyên bố sẽ đề cập vấn đề này với Thủ tướng Đức, Merkel.

Trong ngày 31/3, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn thừa nhận là ngày càng có nhiều công dân Đức muốn đeo khẩu trang nhưng cho biết, ông không muốn điều này trở thành quy định bắt buộc với tất cả mọi người.

Tại Đức, cũng như nhiều nước châu Âu khác, giới chức y tế vẫn khuyến cáo rằng khẩu trang nên ưu tiên dành cho các nhân viên y tế và những người bị bệnh. Tuy nhiên, các phân tích khoa học chỉ ra rằng có một số lượng lớn người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ và những người này vẫn có thể truyền bệnh cho người khác nếu không đeo khẩu trang.

Tại Đức, tính đến sáng 1/4 theo giờ địa phương, số liệu do Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát dịch bệnh Liên bang Đức, công bố cho thấy Đức đã có 732 bệnh nhân tử vong vì dịch Covid-19, tăng 149 người trong 24h và nước này cho đến nay đã ghi nhận 67.366 ca nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, số liệu do Trường Đại học John Hopkins đưa ra cao hơn, cho thấy Đức đã có 775 bệnh nhân tử vong và gần 72.000 ca nhiễm, biến nước này tiếp tục là ổ dịch lớn thứ 5 trên thế giới./.

Quang Dũng/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-duc-se-thao-luan-voi-cac-bang-ve-viec-bat-buoc-deo-khau-trang-1031414.vov