Thủ tướng Đức phủ nhận tái tranh cử nhiệm kỳ 5

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 5-6 khẳng định sẽ không ra tranh cử lần nữa sau khi mãn nhiệm vào năm 2021, nhấn mạnh đây là 'quyết định dứt khoát và rất kiên định'.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 5-6 khẳng định sẽ không ra tranh cử lần nữa sau khi mãn nhiệm vào năm 2021, nhấn mạnh đây là “quyết định dứt khoát và rất kiên định”.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nữ thủ tướng 65 tuổi đang nhận được sự ủng hộ rất lớn ở Đức, với 71% người tham gia cuộc khảo sát mới công bố của Đài ARD nói họ hài lòng với sự thể hiện của bà. Tỷ lệ tín nhiệm dành cho bà Merkel tăng cao khi Đức hứng chịu tổn hại vì dịch Covid-19 không nghiêm trọng như một số nước láng giềng châu Âu. Đảng bảo thủ CDU của bà Merkel dự kiến sẽ bầu một lãnh đạo mới vào cuối năm 2020 và chính khách này sau đó trở thành ứng cử viên kế nhiệm bà ra tranh cử ghế thủ tướng trong cuộc bầu cử liên bang vào mùa thu năm tới.

T.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_225990_thu-tuong-duc-phu-nhan-tai-tranh-cu-nhiem-ky-5.aspx