Thủ tướng Đức nói gì việc Ukraine từ chối chuyến thăm Tổng thống Frank-Walter Steinmeier?

Ngày 13/4, Thủ tướng Đức Olaf Scholz lên tiếng về việc Kiev khước từ chuyến thăm của Tổng thống nước này Frank-Walter Steinmeier.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier muốn đến thăm Ukraine song nói rằng, có vẻ Kiev không mong muốn điều này. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier muốn đến thăm Ukraine song nói rằng, có vẻ Kiev không mong muốn điều này. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trên kênh Inforadio của đài RBB, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh: “Tổng thống rất muốn tới Ukraine, do vậy, sẽ là tốt đẹp khi ông được tiếp đón”.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Đức không trả lời câu hỏi liệu ông có nhận lời mời tới thăm Kiev hay không. Sau khi khước từ chuyến thăm của Tổng thống Steinmeier, Ukraine đã mời Thủ tướng Scholz tới Kiev.

Theo Giáo sư Khoa học chính trị Johannes Varwick tại Đại học Halle, sự khước từ của Kiev đối với chuyến thăm của Tổng thống Steinmeier là một sai lầm và sẽ gây tổn hại lớn cho Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn chính sách đối ngoại của nhóm nghị sĩ đảng Xanh tại Quốc hội Đức Jürgen Trittin cho rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên rút lại hành động khước từ đối với chuyến thăm của người đồng cấp Steinmeier.

Theo ông Trittin, việc ông Steinmeier không được hoanh nghênh tới Kiev là một thành công lớn cho chính sách tuyên truyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông nói: “Khi người ta muốn chia rẽ châu Âu, thì đó là điều người ta phải làm, giống như Tổng thống Ukraine. Chúng tôi hy vọng Ukraine sẽ rút lại hành động đó”.

Liên quan tới vụ việc trên, Phó Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (FDP) Wolfgang Kubicki, một đảng tham gia liên minh cầm quyền trong chính phủ Đức, đã phản đối kế hoạch sớm tới thăm Kiev của Thủ tướng Đức.

Ông nhấn mạnh: “Tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh mà Thủ tướng của một chính phủ có sự tham gia của FDP lại tới một quốc gia mà nguyên thủ nước ta không được hoan nghênh ở đó”.

Trong diễn biến mới nhất liên quan vụ việc này, ngày 13/4, Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã không được Tổng thống Steinmeier hoặc Văn phòng Tổng thống Đức "chính thức đặt vấn đề" liên quan chuyến thăm Kiev của vị nguyên thủ này.

Một cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cũng đã phủ nhận việc nhà lãnh đạo nước này từ chối lời đề nghị thăm viếng từ ông Steinmeier trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Trước đó, ngày 12/4, báo Spiegel của Đức dẫn lời Tổng thống Steinmeier phát biểu trong chuyến thăm tới Warsaw rằng, ông muốn có cơ hội tới Ukraine, nhưng thừa nhận "điều đó rõ ràng là không được mong muốn".

Tờ Bild trích lời một nhà ngoại giao Ukraine, "chúng tôi ở đây đều biết cả về mối quan hệ chặt chẽ của ông Steinmeier với Nga. Ông ấy hiện không được chào đón ở Kiev".

Cũng theo Bild, Kiev đã có câu trả lời rõ ràng gửi tới Phủ Tổng thống Đức, rằng Kiev lúc này không sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy, song không bác bỏ một chuyến thăm trong tương lai.

Mới đây, Tổng thống Đức - người trong thời gian dài ủng hộ hòa giải với Nga - đã thừa nhận phạm phải sai lầm trong chính sách trước đây với Moscow.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Spiegel, vị nguyên thủ Đức đặc biệt bày tỏ hối hận về việc nhiều năm ủng hộ dự án đường ống Dòng chảy phương Bắc 2.

(theo Reuters, AFP)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-duc-noi-gi-viec-ukraine-tu-choi-chuyen-tham-tong-thong-frank-walter-steinmeier-180228.html