Thủ tướng Đức Merkel ngồi trong lễ chào cờ khi thăm Trung Quốc

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ngồi trên ghế trong lúc quốc ca Đức vang lên trong lễ chào mừng chính thức bà đến thăm Trung Quốc, nơi bà được Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đón tiếp hôm 6/9.

Theo nghi thức truyền thống, lễ chào đón chính thức được tổ chức ở chính giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh, tại quảng trường Thiên An Môn trước Tòa nhà Quốc hội, giữa nhiệt độ gần 30 độ C. Bà Merkel đến buổi lễ bằng đoàn hộ tống bao gồm toàn bộ loại xe hạng sang Hongqi, nổi tiếng giành cho các quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc. Khi đến quảng trường, bà đã được tiếp đón bởi ông Lý Khắc Cường.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường trong lễ chào cờ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường trong lễ chào cờ.

Báo giới đã đặc biệt chú ý đến tình trạng sức khỏe của bà Thủ tướng sau những lần bà bị bắt gặp run rẩy trong nhiều tháng gần đây. Sau ba lần run bần bật khi đứng trong các buổi lễ, bà Merkel đã ngồi trên ghế cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trong lễ chào đón người đồng cấp đến thăm Đức.

Tuy nhiên, dựa vào vẻ bề ngoài của bà Merkel khi ở Bắc Kinh, có vẻ như bà vẫn khỏe. Hồi tháng 7, bà đã lên tiếng trấn an về sức khỏe của mình, khẳng định bà vẫn “ổn” nhưng thừa nhận bà “đang trong quá trình xử lý một số thứ” và “sẽ còn phải sống với nó một thời gian nữa”.

Anh Thư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/thu-tuong-duc-lai-ngoi-trong-le-chao-co-khi-den-tham-trung-quoc-565536.html