Thủ tướng Đức Merkel: EU, NATO không phải là kẻ thù của Nga

Tại cuộc gặp với các sinh viên Đại học Tbilisi ở thủ đô Tbilisi của Gruzia ngày 24/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phải là kẻ thù của Nga.

Trong phát biểu được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền thông của Gruzia, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định: "Nga là một quốc gia quan trọng và Đức luôn muốn có các mối quan hệ tốt. Châu Âu và Nga đã có sự hợp tác và học hỏi lẫn nhau rất hiệu quả và tôi muốn nhấn mạnh rằng, Liên minh châu Âu (EU) và NATO không phải là kẻ thù của Nga".

Thủ tướng Đức gặp các sinh viên Đại học Tbilisi ở thủ đô Tbilisi của Gruzia, ngày 24/8.(Nguồn: Ekhokavkaza)

Gruzia là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du khu vực Nam Caucasus của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Sau Gruzia, điểm đến tiếp theo của bà trong những ngày tới sẽ là Armenia và Azerbaijan. Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà sẽ thúc đẩy giải pháp hòa bình về tranh chấp lãnh thổ giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực Nagorny Karabakh. Tại Azerbaijan, bà sẽ thảo luận về hợp tác năng lượng với quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ này.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thu-tuong-duc-merkel-eu-nato-khong-phai-la-ke-thu-cua-nga-76736.html