Thủ tướng Đức kêu gọi sự linh hoạt trong công tác chống dịch COVID-19

Ngày 28/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng chính tiến độ chậm trễ trong chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cùng việc áp dụng các biện pháp phong tỏa lặp đi lặp lại là những nguyên nhân khiến công tác chống dịch gặp khó khăn.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Berlin, Đức ngày 19/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Berlin, Đức ngày 19/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước ARD, Thủ tướng Merkel thừa nhận chính phủ đã mắc một số sai lâm, trong đó có các kế hoạch siết chặt phong tỏa chống dịch trong dịp lễ Phục sinh. Bà cũng bày tỏ thất vọng với một số thống đốc bang, những người đã phản đối việc áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn vốn được họ nhất trí trước đó.

Tuy nhiên, bà Merkel vẫn cam kết mọi người trưởng thành ở Đức sẽ được tiêm vaccine vào cuối mùa Hè tới, nhấn mạnh Đức hiện vẫn làm tốt trong công tác tiêm chủng so với hầu hết quốc gia láng giềng. Nữ chính khách này đồng thời kêu gọi cần có sự linh hoạt hơn trong công tác ứng phó với làn sóng dịch bệnh mới nhất mà Đức đang phải đối mặt.

Đơn cử như việc các bác sĩ và các trung tâm tiêm chủng cần nắm được danh sách những người sẵn sàng chủng ngừa còn sót lại vào cuối ngày. Bà kêu gọi người dân tiếp tục giữ tinh thần lạc quan, lòng can đảm và sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, khi các quốc gia láng giềng, ngoại trừ Đan Mạch, cũng đang phải vật lộn với những vấn đề tương tự.

Cá nhân Thủ tướng Merkel và Chính phủ Đức đang phải nhận nhiều chỉ trích trong thời gian qua sau khi không kiểm soát thành công làn sóng dịch thứ hai COVID-19 hồi đầu năm nay và tiếp tục để nước Đức rơi vào làn sóng dịch thứ ba từ hai tuần qua. Ngoài ra, Chính phủ Đức cũng bị chỉ trích gay gắt vì sự chậm trễ trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho dân chúng. Trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận 9.872 ca mắc mới và thêm 43 ca tử vong. Kể từ khi đại dịch bùng phát, quốc gia với 83 triệu dân này đã ghi nhận gần 2,8 triệu ca mắc, trong đó có 75.913 ca tử vong.

* Hungary có thể tạm dừng các biện pháp mở cửa trở lại nền kinh tế cho đến khi 50% dân số nước này được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, để ngỏ khả năng kéo dài lệnh phong tỏa trong bối cảnh đất nước Trung Âu này đang chật vật đối phó với số ca mắc COVID-19 tăng cao kỷ lục.

Trong những tuần gần đây, Hungary, với dân số 9,8 triệu người, đã ghi nhận hơn 200 công dân tử vong mỗi ngày và tới nay đã có gần 20.000 ca tử vong do dịch COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Thủ tướng Viktor Orban và nội các cho biết Hungary sẽ bắt đầu mở cửa trở lại các trường học và cơ sở kinh doanh khi 25% dân số được chủng ngừa.

Tuy nhiên, phát biểu trên đài truyền hình tư nhân Hir TV, Bộ trưởng Nhân lực Miklos Kasler, người chịu trách nhiệm vấn đề chăm sóc y tế và giáo dục, cho biết điều kiện để mở cửa trở lại có thể được đặt ra cao hơn tỷ lệ trên. Theo đó, ông cho biết sau khi khoảng 50% dân số được chủng ngừa, việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế chống dịch có thể được thực hiện vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 nếu không xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Hungary đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 1,9 triệu người với ít nhất một mũi và gần 700.000 người đã được tiêm mũi thứ hai.

* Jordan sẽ gia hạn lệnh giới nghiêm một phần đến giữa tháng 5 tới nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 trong nước.

Trả lời họp báo tại thủ đô Amman, Quốc vụ khanh phụ trách truyền thông Jordan Sakher Dudin cho biết lệnh giới nghiêm một phần và các hạn chế đi lại dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 3, nhưng chính phủ đã quyết định gia hạn cho đến ngày 15/5 vì tình hình hiện nay vẫn "đáng lo ngại".

Theo đó, các doanh nghiệp sẽ được phép hoạt động từ 6h đến 18h, trong khi người dân sẽ bị hạn chế đi lại từ 19h tới 6h sáng hôm sau. Việc phong tỏa hoàn toàn sẽ được áp dụng vào các ngày thứ Sáu, trong khi các hội trường tổ chức tiệc cưới cũng như phòng tập thể dục sẽ đóng cửa.

Nhấn mạnh số ca mắc và tử vong do COVID-19 đang ngày một gia tăng, ông Dudin cảnh báo dịch COVID-19 đang lây lan ở mức báo động khi số bệnh nhân mắc COVID-19 phải nhập viện cao hơn số bệnh nhân xuất viện. Ông nêu rõ: "Chúng ta vẫn trong giai đoạn nguy hiểm, đòi hỏi sự cảnh giác và cam kết (tuân thủ quy định chống dịch) cũng như sự hợp tác".

Trong ngày 28/3, Jordan ghi nhận 82 ca tử vong và 7.183 ca mắc mới, nâng tổng số ca tử vong và ca mắc lên lần lượt là 6.554 ca và 589.316 ca.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-duc-keu-goi-su-linh-hoat-trong-cong-tac-chong-dich-covid19-20210329153129379.htm