Thủ tướng Đức đề nghị giải quyết 'chốt chặn' Ireland trong 30 ngày

Ngày 21/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đề nghị rằng, Anh và Liên minh châu Âu (EU) có thể tìm ra một giải pháp cho điểm bế tắc chốt chặn Ireland trong 30 ngày tới, một dấu hiệu có khả năng cho thấy bà đang mong muốn thỏa hiệp với Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Thủ tướng Đức: Chốt chặn Ireland có thể được giải quyết trong 30 ngày. (Nguồn: Irish Examiner)

Cái gọi là chốt chặn, mà ông Johnson muốn đưa ra khỏi thỏa thuận nước Anh rời EU (còn gọi là Brexit) giữa người tiền nhiệm của ông với liên minh này, sẽ yêu cầu London phải tuân thủ một số nguyên tắc của Brussels nếu không có phương án nào được thống nhất để xóa đường biên giới trên đất liền giữa tỉnh Bắc Ireland của Anh với Cộng hòa Ireland - thành viên EU.

Trong khi đó, Dublin tuyên bố, điều đó là quan trọng nhằm bảo đảm hòa bình trên hòn đảo này.

Liên quan đến vấn đề Brexit, một ngày trước khi Thủ tướng Johnson có cuộc hội đàm trực tiếp lần đầu tiên với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, một trợ lý của ông Macron ngày 21/8 cho biết, một Brexit không thỏa thuận đang trở thành kịch bản có khả năng nhất đối với việc nước Anh rời EU.

Mặc dù vậy, nước Anh vẫn phải trả 39 tỷ Bảng (47 tỷ USD) hóa đơn "li hôn". Ông này nhấn mạnh thêm: "Ý tưởng cho rằng 'đó không phải là một thỏa thuận, vì thế tôi sẽ không trả' là không đúng".

PV.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-duc-de-nghi-giai-quyet-chot-chan-ireland-trong-30-ngay-99735.html