Thủ tướng Đức công du Mỹ Latinh

Ngày 28/1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz rời châu Âu, bắt đầu chuyến công du Argentina, Chile và Brazil trong nỗ lực củng cố quan hệ kinh tế mạnh mẽ hơn.

Chuyến công du Mỹ Latinh của Thủ tướng Đức Olaf Scholz diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Đức đang tìm kiếm cơ hội mới ở nước ngoài sau cú sốc kinh tế do cuộc xung đột Nga-Ukraine. (Nguồn: DW)

Chuyến công du Mỹ Latinh của Thủ tướng Đức Olaf Scholz diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Đức đang tìm kiếm cơ hội mới ở nước ngoài sau cú sốc kinh tế do cuộc xung đột Nga-Ukraine. (Nguồn: DW)

Theo nguồn tin chính phủ Đức, Argentina, Chile và Brazil đều là 3 quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên và là "những đối tác rất thú vị" đối với nền kinh tế hàng đầu châu Âu này.

Trả lời phỏng vấn của Hiệp hội các tờ báo Nam Mỹ (GDA), ông Olaf Scholz nêu rõ Đức muốn tăng cường hợp tác với Mỹ Latinh và Caribe về "năng lượng tái tạo, công nghệ hydro xanh và thương mại nguyên liệu thô có trách nhiệm".

Đặc biệt tại Brazil, nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, ông Olaf Scholz trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên gặp Tổng thống Brazil Lula da Silva kể từ khi ông này nhậm chức.

Chuyến công du Mỹ Latinh của người đứng đầu chính phủ Đức diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Đức đang tìm kiếm cơ hội mới ở nước ngoài sau cú sốc kinh tế do cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra, cũng như mối lo ngại về sự phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc.

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-duc-cong-du-my-latinh-214725.html