Thủ tướng Đức cảnh báo dịch Covid-19 mới ở giai đoạn đầu

'Chúng ta không thể trở lại cuộc sống như trước kia', Thủ tướng Đức cho biết. Theo bà, 'cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ rất khác'.

Theo NBC, Thủ tướng Angela Merkel hôm nay (23/4) cảnh báo rằng, cuộc chiến chống virus corona chủng mới còn đang ở giai đoạn đầu và đại dịch có vẻ sẽ trở thành một phần của cuộc sống trong thời gian dài.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

“Không ai thích nghe điều này, nhưng chúng ta đang sống ở giai đoạn đầu của đại dịch”, bà Merkel phát biểu trước quốc hội Đức. Bà cũng cảnh báo rằng, Đức vẫn đang đi trên “băng mỏng”.

Đức đã đương đầu với đại dịch Covid-19 tốt hơn phần lớn các nước châu Âu khác. Tính đến hôm nay, theo số liệu của NBC, Đức có khoảng 5.094 ca tử vong do dịch bệnh này, thấp hơn nhiều so với Pháp và Italia.

Toàn bộ 16 bang của Đức vẫn yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi mua sắm ở các cửa hàng và tham gia giao thông công cộng, mặc dù một số biện pháp hạn chế đã được giảm bớt.

Dù vậy, nước Đức cũng đang trải qua tình trạng sụt giảm kinh tế do việc thực hiện các biện pháp hạn chế nhằm đối phó với dịch bệnh.

Phát biểu trước quốc hội Đức hôm nay, bà Merkel cho biết, việc thực thi các biện pháp hạn chế xã hội là một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị của bà.

Cũng trong bài phát biểu này, nữ Thủ tướng Đức nói Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là một “đối tác không thể thiếu” trong việc đương đầu với virus corona, vốn đã làm hơn 183 nghìn người trên toàn cầu thiệt mạng.

Trước đó, hôm 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ cắt ngân sách cho WHO, với lý do tổ chức này đã che giấu tính nghiêm trọng của dịch Covid-19 ở Trung Quốc.

Dương Lâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/thu-tuong-duc-canh-bao-dich-covid-19-moi-o-giai-doan-dau-636091.html