Thủ tướng Đức bật mí điều sẽ tạo động lực để đoàn kết châu Âu

Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa ra tuyên bố nói rằng, hiệp ước mới chuẩn bị ký kết giữa Berlin và Paris sẽ tạo động lực để đoàn kết châu Âu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Phát biểu của Thủ tướng Merkel được đưa ra trước thềm cuộc gặp gỡ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại thành phố Aachen của Đức vào ngày 22/1 để ký hiệp ước Pháp-Đức mới về hợp tác và hội nhập.

Trong thông điệp nói trên truyền hình, bà Merkel đặc biệt chào đón các mối quan hệ thân thiện giữa Berlin và Paris, đồng thời, nhấn mạnh hiệp ước mới là cần thiết bởi theo bà, đây sẽ là động lực cho sự đoàn kết của châu Âu.

Nhà lãnh đạo Đức nói rằng tài liệu mới sẽ đề ra nhiều hợp tác xuyên biên giới cũng như hợp tác song phương liên quan đến nền kinh tế và thị trường lao động.

Đầu tháng này, Điện Elysee ra thông cáo cho biết, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ ký hiệp ước hợp tác và hội nhập Pháp-Đức mới vào ngày 22/1, trong một buổi lễ sẽ diễn ra tại tòa thị chính Aachen.

Thỏa thuận mới sẽ được xây dựng trên cơ sở Hiệp ước Elysee năm 1963, vốn đã góp phần rất lớn vào sự hòa giải lịch sử giữa Pháp và Đức.

Hiệp ước năm 1963 bắt buộc chính quyền của cả hai nước phải tổ chức các cuộc tham vấn thường xuyên về các xu hướng chính của chính sách đối ngoại, vấn đề an ninh, cũng như chính sách văn hóa.

Thùy Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hiep-uoc-phap-duc-moi-se-tao-dong-luc-de-thong-nhat-chau-au-d408320.html