Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên

Tại Ngày hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao quà cho các cá nhân tiêu biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang, lão thành cách mạng, các vị cao niên có nhiều đóng góp cho phong trào của địa phương.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), tối 15/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chung vui với nhân dân liên địa bàn dân cư phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng dự có ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, quận Ba Đình và đông đảo cán bộ, nhân dân phường Điện Biên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Điện Biên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Điện Biên.

Tại Ngày hội, trong không khí ấm áp thắm tình đoàn kết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đại biểu tham dự, nhân dân phường Điện Biên đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm MTTQ Việt Nam và cùng nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư.

Trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 3 năm thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Điện Biên.

Theo ông Nguyễn Đình Đăng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Điện Biên, trong 5 năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trên địa bàn phường Điện Biên đã có nhiều kết quả tốt.

Trong mỗi gia đình đã xây dựng chuẩn mực văn hóa ứng xử, giao tiếp và nếp sống của người Hà Nội thanh lịch văn minh. Cộng đồng dân cư luôn phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn “Đền ơn đáp nghĩa”, tinh thần tương thân tương ái, tổ chức tặng quà, trợ cấp khó khăn đột xuất cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp đỡ đầu trẻ em vượt khó vươn lên trong học tập.

Công tác giảm nghèo được đặc biệt chú trọng quan tâm, tính đến năm 2018, trên địa bàn phường không còn hộ nghèo.

Ông Nguyễn Đình Đăng cũng cho biết, việc thực hiện Cuộc vận dộng “Xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch” đã có những chuyển biến tiến bộ rõ nét, người dân tự nguyện tổ chức tiệc cưới không phô trương, hình thức, tổ chức tang lễ văn minh tiến bộ.

Trên địa bàn phường, thông qua bình xét, số gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 92%, tổ dân phố văn hóa đạt trên 75%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Ngày hội.

Trò chuyện với bà con tại Ngày hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi được về dự Ngày hội, chung vui với bà con bởi ông là một công dân đã gắn bó với khu dân cư trong nhiều năm qua với nhiều sự kiện buồn vui.

Thủ tướng rất ấn tượng khi Ngày hội năm nay diễn ra trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam và được liên khu dân cư phường Điện Biên tổ chức sôi nổi với sự tham gia đầy đủ của bà con trong liên khu dân cư.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các vị lão thành cách mạng, các cụ cao niên phường Điện Biên.

Nhấn mạnh đến ý nghĩa to lớn của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đây là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại cơ sở; đồng thời mong muốn người dân trên địa bàn cùng gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh, thiên tai, bão lũ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tặng quà các vị lão thành cách mạng và các cụ cao niên phường Điện Biên.

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong rằng, cấp ủy chính quyền, cần nắm dân, xuất phát từ nguyện vọng của người dân để phục vụ nhân dân, lo cho nhân dân, đoàn kết nhân dân.

Đặc biệt MTTQ Việt Nam với vai trò và sứ mệnh của mình trong suốt 90 năm qua cần tiếp tục giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng thắp lên ngọn lửa yêu nước, tự tôn, tự hào dân tộc và tinh thần tự lực, tự cường để góp phần đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép đưa đất nước phát triển, tiến lên.

Thủ tướng Chính phủ và cán bộ lão thành cách mạng, các cụ cao niên phường Điện Biên.

Đặc biệt, theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ phường Điện Biên cần làm tốt công tác dân vận, nắm dân, nắm cơ sở, bám vào những nhiệm vụ của địa phương để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; chú trọng giữ gìn nếp sống thanh lịch văn minh của người Hà Nội, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng chính quyền để người dân tin yêu, tín nhiệm hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ghi nhận những thành quả của phường Điện Biên sau 5 năm phấn đấu liên tục đạt nhiều thành tích trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Thủ tướng cũng đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Điện Biên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để cùng thực hiện tốt hơn nữa các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước cùng xây dựng cộng đồng dân cư giàu đẹp, văn minh đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Tại Ngày hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao quà cho các cá nhân tiêu biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang, lão thành cách mạng, các vị cao niên có nhiều đóng góp cho phong trào của địa phương.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tặng quà cho đại diện 8 tổ dân phố phường Điện Biên.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã tặng quà cho đại diện 8 tổ dân phố phường Điện Biên; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để động viên bà con vươn lên trong cuộc sống; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao quà của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 16 gia đình văn hóa tiêu biểu thuộc 8 tổ dân phố phường Điện Biên; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao tặng quà cho phường Điện Biên.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Thủ tướng Chính phủ, các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ nhân dân phường Điện Biên.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thu-tuong-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-phuong-dien-bien-523791.html