Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng Hậu Cần-Kỹ thuật CAND

Sáng nay (9-1), tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND (25/1/1948-25/1/2023).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ kỷ niệm. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ kỷ niệm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ kỷ niệm

Trước khi diễn là lễ kỷ niệm, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (trong khuôn viên trụ sở Bộ Công an), Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì, đã thành kính tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người cha kính yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Trước anh linh Bác, đồng chí Thứ trưởng đã báo cáo quá trình xây dựng, trưởng thành của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật trong 75 năm qua. Từ ngày 25/1/1948 đến ngày 29/1/1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 2 đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về công tác công an, trong đó có công tác hậu cần, kỹ thuật. Từ đây, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy lực lượng Hậu cần - kỹ thuật CAND được hình thành và phát triển phù hợp với tình hình, nhiệm vụ công tác công an trong từng giai đoạn cách mạng.

Trong công tác và chiến đấu, các thế hệ CBCS lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND luôn thấm nhuần sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Sáu điều dạy của Người; chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tại lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng rất nặng nề. Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND nhận thức sâu sắc, để chủ động phục vụ kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới, CBCS lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật càng phải khắc ghi và thực hiện thật tốt Sáu điều Bác đã dạy; phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; thường xuyên phấn đấu với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại, cải cách thủ tục hành chính; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng các đại biểu tại lễ dâng hương

Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND kính dâng Người lời hứa sắt son tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "còn Đảng thì còn mình", "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", quyết tâm xây dựng lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Mai Loan

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/thu-tuong-du-le-ky-niem-75-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-hau-can-ky-thuat-cand_142184.html