Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống cảnh sát nhân dân

Tối 17/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022) và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng này.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân được tổ chức tối 17/7 tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân được tổ chức tối 17/7 tại Hà Nội.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng buổi lễ.

Dự buổi lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND, ôn lại quá trình ra đời, phát triển và trưởng thành của lực lượng CSND qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đọc thư chúc mừng lực lượng cảnh sát nhân dân của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 34 công bố các Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan của CSND. Đây là mốc son lịch sử và kể từ đó, ngày 20/7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của toàn lực lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại tướng Tô Lâm tuyên dương 60 gương cảnh sát nhân dân tiêu biểu.

TTXVN

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-du-le-ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong-canh-sat-nhan-dan-post1336638.html