Thủ tướng dự lễ khởi động, khánh thành 2 dự án trọng điểm ở Hải Phòng

Chiều 13/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP Hải Phòng dự lễ khởi động dự án xây dựng Cầu Rào 1, lễ khánh thành tuyến đường vào và khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ nhân dịp Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 13/10, UBND thành phố tổ Hải Phòng tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, thuộc xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Chiều 13/10, UBND thành phố tổ Hải Phòng tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, thuộc xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Ngay sau khi cắt băng khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng trồng cây lưu niệm tại Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ.

Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ khánh thành, đưa vào sử dụng nhằm bảo tồn, phát huy truyền thống của dân tộc trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Ngoài kết nối giao thông, hoàn thiện vành đai phía Bắc huyện Thủy Nguyên, dự án còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực du lịch, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ trên địa bàn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP Hải Phòng cùng người dân tham quan bãi cọc Cao Quỳ.

Khu bảo tồn bãi cọc có diện tích khoảng 30.680m², bao gồm các hạng mục: cổng chính; hệ thống tường bao; nhà đón tiếp, trưng bày và giới thiệu hiện vật; khu bảo tồn bãi cọc xây dựng mái nhà che và hệ thống đường dẫn. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 362 tỷ đồng.

Đây là một trong 10 dự án, công trình được tổ chức khởi công, động thổ và khánh thành để chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, từ ngày 27/11 đến ngày 19/12/2019, Viện Khảo cổ học phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Bảo tàng Hải Phòng tiến hành khai quật 3 hố rộng 950 m2 tại cánh đồng Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Kết quả phát hiện 27 cọc. Cụ thể, hố 1 diện tích khai quật 280 m2 có 17 cọc; hố 2 diện tích 198 m2 có 2 cọc và hố 3 diện tích 472 m2 với 8 cọc.

Cuối năm 2019, các nhà khoa học, chuyên gia cùng lãnh đạo TP Hải Phòng thực địa tại bãi cọc vừa được khai quật tại cánh đồng Cao Quỳ. Bước đầu, các nhà khoa học nhận định bãi cọc này thuộc trận chiến Bạch Đằng lần 3 - năm 1288. Đây là trận địa nhằm ngăn chặn quân Mông - Nguyên không đi vào khu vực sông Giá và khu vực chỉ huy của Trần Quốc Tuấn.

Nằm trong khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, nhiều khu vực vẫn đang được khảo sát bảo tồn. Trong khuôn viên được trông cây xanh, trồng thảm cỏ tạo cảnh quan xanh cho du khách tham quan.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng dự và ấn nút khởi động Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào 1 (Hải Phòng). Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào 1 được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong những năm tới đây, là công trình điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan ở cửa ngõ phía Nam, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Ảnh: Phối cảnh dự án khi hoàn thành.

Dự án có quy mô xây dựng cây cầu gồm 3 nhịp vòm với kiến trúc mỹ thuật hiện đại, là biểu tượng của cánh sóng, đang vươn xa về phía biển; phần cầu chính có chiều dài 456,5m, rộng 30,5m, với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, có dải phân cách, có dải an toàn và có vỉa hè hai bên cầu. Hai đường nhánh lên xuống cầu phía đường Lạch Tray, kết nối với các tuyến đường hiện có, tạo thành một nút giao, có hình vòng xuyến hiện đại…

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đỗ Tuấn Anh - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng cho biết, dự kiến sau lễ khởi động đơn vị sẽ triển khai thi công từ cuối tháng 10, đầu tháng 11. Theo đó, Bến xe Cầu Rào sẽ được di dời để phục vụ thi công.

Nguyễn Hoàn - Luân Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/thu-tuong-du-le-khoi-dong-khanh-thanh-2-du-an-trong-diem-o-hai-phong-1734778.tpo