Thủ tướng dự Lễ khánh thành Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1

Ngày 14/02/2019 tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo nhiều bộ, ngành.

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN - Dương Quang Thành - cho biết, Dự án nhiệt điện Thái Bình do EVN làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Phát điện 3/ Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình được giao nhiệm vụ quản lý dự án. Tổng thầu là Tập đoàn Marubeni Corporation – Nhật Bản. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 22/02/2014.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN - phát biểu

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN - phát biểu

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình có hai tổ máy với tổng công suất lắp đặt là 600 MW (2x300 MW), là một trong 02 nhà máy của Trung tâm điện lực Thái Bình, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng mức đầu tư của dự án là 26,5 nghìn tỷ VNĐ (tương đương với 1,27 tỷ USD), trong đó vốn vay ODA của JICA là 85%, còn lại 15% là vốn đối ứng của EVN.

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình sử dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, lò hơi thông số cận tới hạn, đây là loại công nghệ đã được áp dụng phổ biến trên thế giới, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế. Nhiên liệu sử dụng cho nhà máy là than antracite nội địa từ Quảng Ninh.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khánh thành dự án

Sau thời gian hơn 4 năm thi công, xây dựng, lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị, đảm bảo chất lượng, tiến độ, cả 2 tổ máy của nhà máy đã đi vào vận hành thương mại an toàn, ổn định từ tháng 4/2018. Đến nay đã cung cấp cho hệ thống điện trên 3 tỷ kWh, đóng góp ngân sách cho địa phương khoảng 180 tỷ đồng. Qua thực tế vận hành thời gian vừa qua cho thấy chất lượng khí thải, nước thải qua hệ thống xử lý của nhà máy đưa ra môi trường đều có kết quả tốt hơn các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Tro xỉ nhà máy thải ra được sử dụng làm phụ gia xi măng nên đã được tiêu thụ hết, không có tro xỉ tồn dư, môi trường được đảm bảo. Các thông số về môi trường của Nhà máy được giám sát trực tuyến tại nhà máy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình.

Khi đi vào hoạt động, dự kiến, mỗi năm nhà máy sẽ cung cấp từ 3,6 đến 3,9 tỷ kWh cho hệ thống điện Quốc gia, góp phần tăng cường năng lực cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình, các tỉnh khu vực Đồng Bằng sông Hồng.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong những năm qua, kinh tế nước ta phát triển nhanh, đạt nhiều thành tựu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong thành quả chung đó có đóng góp quan trọng của ngành điện. Cho đến nay, EVN đã đưa vào vận hành 40 nhà máy điện với trên 21 nghìn MW, hệ thống đường dây đồng bộ, rộng khắp đảm bảo nhu cầu cấp điện. Về cơ bản các dự án của EVN luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ, mang lại hiệu quả kinh tế to lớn.

Thủ tướng đề nghị tăng cường giám sát của chính quyền địa phương và người dân quanh vùng dự án, nhất là vấn đề bụi than, xỉ than

Dự án Nhiệt điện Thái Bình là một trong những dự án quan trọng tại Trung tâm điện lực Thái Bình và là điểm sáng của tinh thần đoàn kết, nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị thi công, địa phương; đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, môi trường.

Thủ tướng cũng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của địa phương, người dân trong vùng dự án cũng như các cơ quan Nhật Bản như ngân hàng, JICA, tổng thầu và mong rằng quan hệ hợp tác, đối tác với Nhật Bản ngày càng được phát triển hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu EVN tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm vận hành an toàn tin cậu, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra ô nhiễm môi trường. Tăng cường sự giám sát của chính quyền và nhân dân địa phương, nhất là vấn đề môi trường.

Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp, EVN tiếp tục nỗ lực thu hút các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các nhà máy điện để bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước. EVN tiếp tục tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng, cải thiện môi trường kinh doanh.

Nhân đây, Thủ tướng cho biết, đã báo cáo Bộ Chính trị về việc tiếp tục triển khai Dự án nhiệt điện Thái Bình 2.

Đình Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thu-tuong-cat-bang-khanh-thanh-nhiet-dien-thai-binh-115767.html